[MINH HUỆ 25-7-2017]

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, tòa án huyện Ninh Hà, thành phố Thiên Tân đã kết án phi pháp bà Hạ Tĩnh một năm tù giam và phạt 5.000 tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp.

Vào đêm ngày 18 tháng 10 năm 2016, hơn 10 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Doãn Liên Hoa, trong khi nhà bà đang có bà Vương Thụ Mẫn, bà Trần Ngọc Linh, bà Vu Văn Tú, bà Hứa Quý Thái, và bà Hạ Tĩnh đang tập trung học Pháp. Họ đã bị bắt giữ và đưa tới đồn cảnh sát thị trấn Lô Đài.

Cảnh sát đã tịch thu điện thoại trong túi sách của bà Hạ. Sau đó, họ đã lục soát nhà bà và tich thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy vi tính, và một số tờ tiền có in các thông điệp Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên khác đã được thả.

Tòa án khu Ninh Hạ đã tiến hành buổi điều trần bà Hạ vào ngày 10 tháng 3 năm 2017 và ra phán quyết vào ngày 12 tháng 5 năm 2017.

Bà Hạ, 34 tuổi, là con duy nhất trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà làm việc ở xa quê và đã kết hôn. Sau đó, bà ly dị và quay trở về nhà để chăm sóc người mẹ già đau ốm của mình.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã bớt bị trầm cảm. Bạn bè, người thân đều vui mừng khi thấy bà tìm được niềm hạnh phúc mới.

Bà Hạ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vu oan hãm hại. Vì thế, bà đã dùng điện thoại di động của mình giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại.

Các cá nhân tham gia vào việc bức hại bà Hạ:

Dương Thụ Tuấn (杨树俊), Đồn trưởng Đồn cảnh sát Lô Đài, huyện Ninh Hà : +86-578-13920711234

Hạng Tranh (项峥), Phó đồn trưởng Đồn cảnh sát Lô Đài, huyện Ninh Hà : +86-578-13820095295

Lưu Ngọc Thuận (刘玉顺), Cục trưởng Cục cảnh sát huyện Ninh Hà


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/25/351631p.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/7/164947p.html

Đăng ngày 18-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share