Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-7-2017] Ngày 16 tháng 1 năm 2017, ông Hàn Trung, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt và giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Đồng Lăng, thành phố An Huy và đã bị kết án một năm tù vào ngày 7 tháng 7.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Hàn bị bức hại vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Năm 2006, khi đang ở trong trại lai động cưỡng bức, ông đã bị đánh đập cho tới khi bị mù mắt phải. Ba năm sau, ông bị kết án 6 năm tù giam.

Lần xét xử gần đây nhất

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, khoảng 30 cảnh sát mặc cảnh phục lẫn thường phục thuộc Đội An ninh Nội địa đã tới tham dự phiên tòa xét xử ông Hàn. Họ đã ngồi chiếm hết hai hàng ghế sau của phòng xử án.

Hai luật sư của ông Hàn đã yêu cầu công tố viên không được tham gia vào phiên xét xử bởi họ đều là đảng viên và vì thế không phù hợp khi tham gia truy tố ông Hàn bởi ông Hàn là người tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán đã từ chối đề nghị của luật sư.

Luật sư đã thay mặt ông Hàn bào chữa vô tội và bác bỏ bằng chứng truy tố, bao gồm cả hàng chữ “Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà giáo” mà ông Hàn viết ở nơi công cộng và lời ông hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Các luật sư của ông Hàn cũng trích dẫn Điều 36 của Hiến pháp Trung Quốc, bảo đảm mọi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng, để chứng minh rằng ông Hàn không vi phạm pháp luật khi quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Theo Điều 41 của Hiến Pháp Trung Quốc, mọi công dân đều có quyền lên án và không tán thành những tội ác và hành động phi pháp của bất kỳ một cơ quan, tổ chức của quốc gia và quan chức nào.

Không có điều luật nào của Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Đại Pháp là phạm pháp, các luật sư tiếp tục khẳng định rằng ông Hàn có quyền chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999.

Các luật sư lập luận rằng các cáo buộc chống lại ông Hàn là hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý và vụ án cần phải được hủy bỏ, và yêu cầu tòa án trả tự do cho ông Hàn ngay lập tức.

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa. Khi phiên tòa được mở lại vào ngày 7 tháng 7, thẩm phán đã kết án ông Hàn một năm tù giam.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/9/350847.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/26/164795p.html

Đăng ngày 15-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share