Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở châu Âu

[MINH HUỆ 11-8-2017] Châu Âu vào mùa hè luôn thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hàng loạt hoạt động để giới thiệu với công chúng về môn tu luyện tự thân này của Trung Quốc và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

Dưới đây là các sự kiện diễn ra ở Thụy Sỹ, Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Zurich, Thụy Sỹ

Ngày 5 tháng 8, các học viên đã dựng một quầy thông tin tại Quảng trường Bellevueplatz ở Zurich, biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức của công chúng về tội ác giết người lấy tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào người tu luyện Pháp Luân Công.

d448b5237505c0a4596ae645f1223484.jpg

Quầy thông tin của các học viên

9b070648b9f285b49048f1604cdaa8fa.jpg

Ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số người tin rằng càng có nhiều người biết về cuộc bức hại thì nó sẽ càng sớm chấm dứt. Có những người đã lấy tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ cho bạn bè và gia đình.

Cô Gigi, một sinh viên địa phương đã bị cuốn hút trước các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công. Cô nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và lấy làm đau lòng trước những gì vừa nghe được.

“Khi nghe nói rằng các học viên ở Trung Quốc không được sống bình yên và không được tự do tư tưởng hay tự do tín ngưỡng, tim tôi đau nhói. Tôi xúc động trước sức chịu đựng của họ, không thể dung thứ loại tội ác đó”, Gigi nói.

Nói về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng, cô cho biết: “Đây là tội ác. Tôi không thể hiểu tại sao người ta có thể đối xử với người khác như vậy. Tôi rất sốc. Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể giúp chấm dứt hết thảy tội ác này và hãy nói cho nhiều người hơn nữa biết chuyện này. Bằng phương thức ôn hòa, các bạn có thể quy tụ mọi người trong xã hội và cho họ biết: chúng tôi đã biết tin tức và chúng tôi biết tình hình này. Chúng tôi muốn làm gì đó để giúp chấm dứt những tội ác này.”

Stockholm, Thụy Sỹ

Triển lãm nghệ thuật Zhen – Shan – Ren (Chân – Thiện – Nhẫn) đã diễn ra tại phòng tranh nổi tiếng Cupido ở Stockhom từ ngày 18 tháng 7 đến 5 tháng 8. Du khách từ 54 quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc đại lục, đã xem những bức tranh do các nghệ sỹ là học viên Pháp Luân Công vẽ.

8aabb10a153771303800f7c3a1efae00.jpg

Xem tranh

Nhiều du khách Trung Quốc đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, vốn là thông tin bị kiểm duyệt nghiêm ngặt ở quê nhà. Họ rất ấn tượng với sự tự do ở Thụy Điển. Một người đàn ông đến từ Bắc Kinh nói với các học viên: “Ở Trung Quốc, người ta chỉ nghe ý kiến một chiều, mà tiếng nói đó là từ chính phủ. Chúng tôi không có lựa chọn khác. Hôm nay, tôi thật may mắn được xem triển lãm này. Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Hai sinh viên Trung Quốc trẻ xem kỹ lưỡng từng bức tranh. Trước khi đến Thụy Điển họ không biết gì nhiều về cuộc bức hại nhưng sau khi xem triển lãm họ đã hiểu rõ hơn. Họ cảm ơn nỗ lực của các học viên và hứa sẽ nói với nhiều người Trung Quốc hơn về những gì họ vừa tìm hiểu được.

Nhiều du khách khen ngợi các bức vẽ và nhận xét rằng các tác phẩm nghệ thuật này đã thức tỉnh lương tri con người và nói cho mọi người biết sự độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Strömstad, Thụy Điển

Các học viên đã tổ chức sự kiện kéo dài một ngày vào ngày 5 tháng 8 ở Strömstad, một thành phố nằm giữa Gothenburg và Osle.

2bfdf277c4f30cc0fd9a19fa03c6ec77.jpg

613b31be67f2e89255eb8308b92ccde1.jpg

Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Công

Nhiều người dân địa phương đã rất thích thú khi học các bài công pháp. Một phụ nữ lớn tuổi cho rằng việc tham gia luyện công nhóm có thể giúp bà ngồi đả tọa song bàn. Bà muốn các học viên thiết lập một điểm luyện công gần nhà.

Một người đàn ông khác rất thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và nói: “Để thực sự tuân theo những nguyên lý này không phải là dễ.”

Helsinki, Phần Lan

Một sự kiện tương tự đã diễn ra ở Helsinki vào cuối tuần trước. Du khách và cư dân địa phương đã học các bài công pháp tại quầy thông tin của học viên và ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2ea5c5fae08a3df79bbc5711b5de5ba0.jpg

Tìm hiểu Pháp Luân Công

0bde34ebec9ad4aa2fb4f383594164ee.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên

Deventer, Hà Lan

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và nguyên lý chỉ đạo của môn tu luyện này tới những người tham dự hội chợ sách lớn nhất Hà Lan vào ngày Chủ nhật. 130.000 người từ khắp cả nước đã đến hội chợ sách ở Deventer.

0ead7d5f97b0f37bbb1197aea77c116d.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại lối vào hội chợ sách

41400a03d932ff52076f293318391fcd.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 20 tháng 7, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã thắp nến tưởng niệm trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Istanbul nhằm phản đối cuộc bức hại kéo dài 18 năm và tưởng nhớ những người đã mất đi sinh mạng trong chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

47d2786e6f0e69fa1e579b30a1a098f4.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trước khi thắp nến tưởng niệm

4df1e72fc00596883f97b4839415b871.jpg

Nhiều người dân địa phương dừng chân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/11/352384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/12/164996.html

Đăng ngày 17-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share