Bài viết của một học viên tại Seattle

[MINH HUỆ 10-8-2017] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang về giải thưởng lớn từ Cuộc diễu hành Hội chợ biển trong Lễ hội Mùa hè Magnolia vào cuối tuần trước, ngày 5 tháng 8. Lễ hội Mùa hè là một sự kiện thường niên phổ biến ở Magnolia, một khu phố lớn thứ hai tại Seattle. Các hoạt động diễn ra trong lễ hội cuối tuần bao gồm: âm nhạc, triển lãm nghệ thuật và thực phẩm.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành Hội chợ biển với một thuyền hoa đẹp mắt cùng biểu diễn luyện công, và theo sau là đội trống lưng sôi động. Điều đó đã tạo hiệu ứng tốt đối với khán giả dọc suốt lộ trình của cuộc diễu hành, có rất nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

6756a7032332e5fbb6fcd5971fd85c3f.jpg

7d9d9e5d275ca6eb16c3891aedf493e8.jpg

Thuyền hoa và biểu diễn trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành Hội chợ biển tại Magnolia, Seattle ngày 5 tháng 8, 2017

Khi đoàn học viên đi qua sân khấu chính của Lễ hội, người dẫn chương trình nói rằng thật vinh dự khi có các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại cuộc diễu hành Hội chợ biển và công bố đoàn Pháp Luân Đại Pháp giành được giải thưởng lớn. Người dẫn chương trình cho biết thêm: “Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tự đề cao bản thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khoảng trên 100 triệu người trên thế giới đang theo tập môn tu luyện này”.

851fe29771851226a38edd435f667c04.jpg

Các học viên nhận được giải thưởng lớn ghi nhận sự đóng góp của họ trong cuộc diễu hành Hội chợ biển 2017

Chủ tịch Lễ hội mùa hè Magnolia 2017, ông Doug trao giải thưởng cho các học viên và cảm ơn vì sự tham gia của đoàn: “Tôi biết các bạn thể hiện thật tuyệt”, ông nói. “Và hãy chắc chắn rằng các bạn sẽ tham gia sự kiện này năm sau!”

Ngoài việc tham gia diễu hành, quầy thông tin của các học viên cũng thu hút được sự quan tâm của công chúng trong thời gian diễn ra lễ hội, vào ngày 5 và 6 tháng 8. Nhiều người cho biết họ vô cùng ấn tượng với đoàn diễu hành và muốn học các bài công pháp. Một cô gái trẻ người Trung Quốc thích thú với những bông hoa sen gấp bằng giấy tại quầy thông tin. Ở Trung Quốc, hoa sen thường tượng trưng cho hòa bình, thanh tịnh và hạnh phúc. Một học viên đã tặng cho cô bé một bông hoa sen và nói với cha mẹ cô về Pháp Luân Đại Pháp.

04f159d8297f99c441622b9c250dd51e.jpg

5c63d1e994174346ca98381f138e9786.jpg

Mọi người dừng chân tại quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Một thương gia trung niên ghé vào quầy và cho biết ông có rất nhiều bạn người Trung Quốc, trong đó, rất nhiều người từng bị ngược đãi trong suốt các chiến dịch chính trị trước kia. Sau khi ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc, ông khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về những tội ác tàn bạo đang diễn ra ở quốc gia này. Ông nói: “Tôi biết gần đây có một số người Trung Quốc sang Mỹ, và họ vẫn bị Đảng cộng sản Trung Quốc tẩy não”.

Một người dân địa phương đã bị sốc khi nghe nói đến sự ngược đãi mà các học viên tại Trung Quốc phải chịu đựng chỉ vì đức tin của họ. Bà nói trong nước mắt: “Thật đau lòng khi bao nhiêu người vô tội bị ngược đãi chỉ vì niềm tin của họ. Tôi cho rằng cả thế giới cần phải biết điều này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/10/352342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/11/164990.html

Đăng ngày: 14-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share