Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 10-8-2017] Ngày 22 tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Nam Đức đã tổ chức ngày thông tin để phổ biến cho công dân ở Neunkirchen về cuộc bức hại Pháp Luân Công do chính quyền Cộng sản Trung Quốc gây ra, với trọng tâm là nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ đã thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện mà DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng) gửi đến Liên Hợp Quốc.

Người dân ở Neunkirchen, cũng như mọi người trên thế giới, đều kinh hoàng khi tìm hiểu về tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc mà đến nay vẫn tiếp diễn. Họ ký vào đơn thỉnh nguyện và chúc các học viên thành công trong nỗ lực không mệt mỏi của mình nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

4750fe01821ae2d74f7039a9f708e4a8.jpg

Công dân ở Neunkirchen ký đơn thỉnh nguyện phản đối tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/10/164981.html

Đăng ngày 14-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share