Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-7-2017] Vào tháng Ba và tháng Tư năm 2017, bà Trần Thanh Phương và ông Đồ Tinh Quang là các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mai Châu đã bị cảnh sát bắt và giam giữ tại trại tạm giam Mai Giang, hiện đang chờ ngày xét xử.

Hồ sơ vụ án của bà Trần và ông Đồ đã được chuyển lên Viện Kiểm sát Mai Giang vào giữa tháng Sáu. Gia đình họ đã thuê luật sư để bảo vệ họ. Luật sư đã cố thảo luận về vụ án với Viện Kiểm sát và tòa án, nhưng các nhân viên ở đây đã từ chối hợp tác và đe dọa luật sư.

Ngày 3 tháng 7 năm 2017, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án khu Mai Giang. Gia đình bà Trần, ông Đồ và luật sư đã nói chuyện với các nhân viên tòa án về vụ việc, nhưng họ được các nhân viên tòa án thông báo là bà Trần và ông Đồ đã hủy ủy thác mời luật sư.

Luật sư và người nhà các học viên đã tới trại giam và yêu cầu được gặp các học viên để xác nhận sự việc trên, nhưng họ đã bị các lính gác trại giam từ chối.

Luật sư giải thích rằng, việc hủy bỏ sự ủy thác mời luật sư phải được thể hiện cụ thể bằng văn bản. Người nhà của các học viên vẫn kiên quyết đòi được gặp các học viên, nhưng vài cảnh sát có vũ trang xuất hiện và buộc họ phải rời đi.

Việc bắt giữ bà Trần Thanh phương

Ngày 18 tháng 3 năm 2017, khi bà Trần Thanh Phương khoảng 40 tuổi đưa tài liệu Pháp Luân Công cho người chủ một cửa hàng bán thịt ở Mai Châu thì đã bị các nhân viên cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Bắc bắt giữ.

Bà Trần đã bị giam giữ tại trại giam Nguyệt Mai và sau đó bị chuyển đến trại giam Mai Giang vào ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Việc bắt giữ ông Đồ Tinh Quang

Ông Đồ Tinh Quang khoảng 50 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 12 tháng 4 năm 2017 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở công viên Khách Gia, và đưa về đồn cảnh sát Đông Giao, nhà của ông cũng bị lục soát.

Sau đó, ông Đồ bị chuyển đến trại giam Mai Giang và ngày 26 tháng 4 năm 2017, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông.

Ông Đồ đã vài lần bị bức hại vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt và bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 11 năm 2001.

Ngày 25 tháng 1 năm 2017, ông lại bị bắt giữ và nhà của ông cũng bị lục soát. Ông đã bị giam giữ năm ngày tại trại giam Mai Giang trong dịp Tết Nguyên Đán.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/14/351079.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/28/164817p.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share