Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-7-2017] Học viên Pháp Luân Công, Ông Vương Hải Thăng ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa ra xét xử tại tòa án huyện Đường vào ngày 4 tháng 7 năm 2017.

Bạn bè và người thân của ông Vương đã cố tham dự phiên tòa, nhưng chỉ có ba người là cha mẹ ông Vương và vợ ông được phép vào phòng xử án.

Trong khi những người khác chất vấn tại sao họ không được phép tham dự phiên tòa, họ được trả lời rằng chỉ có các nhân viên Phòng 610 mới được tham dự phiên tòa. Người thân, bạn bè của ông Vương phản đối và nói việc giới hạn này đã vi phạm pháp luật, nhưng các nhân viên tòa án vẫn phớt lờ họ.

2017-7-7-mh-tangxian-court-1--ss.jpg

Ông Vương Hải Thăng ở tòa án huyện Đường

2017-7-7-mh-tangxian-court-2--ss.jpg

Tòa án huyện Đường

Các cáo buộc không dựa trên sự thật

Phiên tòa bắt đầu vào lúc 9:00 sáng, và luật sư của ông Vương đã thay mặt ông không nhận tội. Công tố viên đã buộc tội ông Vương “sử dụng một tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” một cái cớ thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

“Ông Vương không sử dụng bất cứ tổ chức nào để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công cả,” luật sư nói “ông ấy chỉ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình, một quyền đã được hiến pháp công nhận. Hơn nữa, công tố viên cần nói cho chúng tôi biết cụ thể, ông Vương đã vi phạm vào điều khoản nào của pháp luật. Chỉ có chính phủ hay những người có quyền thế mới có thể phá hoại được việc thực thi pháp luật. Thân chủ của tôi chỉ là một công nhân bình thường và không có quyền lực để làm được việc này.”

Sau đó, công tố viên đã buộc tôi ông Vương đã xâm nhập vào hệ thống truyền thanh của thôn hai lần để phát đi các thông tin về Pháp Luân Công và hành động đó đã để lại các ảnh hưởng xấu.

Luật sư đáp, “Không có luật nào nói rằng chỉ có các cán bộ thôn mới có quyền được sử dụng hệ thống phát thanh, và công tố viên cần cho chúng tôi thấy những “ảnh hưởng xấu” nào mà thân chủ của tôi đã gây ra, và những người dân đã bị những ảnh hưởng xấu gì từ việc làm của thân chủ tôi. Ông cần phải cung cấp những nhân chứng cho thấy họ đã bị ảnh hưởng xấu bởi những việc làm của thân chủ của tôi gây ra, nếu không thì đó chỉ là những cáo buộc sai trái và không dựa trên sự thật.”

Công tố viên bật một đoạn băng ghi âm khoảng 10 phút, mà ông ta sử dụng nó làm bằng chứng để chống lại ông Vương. Nội dung của đoạn ghi âm đó nói về việc Pháp Luân Công đã dạy người ta nâng cao tâm tính như thế nào, những thông tin về việc thoái đảng, và một tin tức về các sinh viên ở Ấn Độ học Pháp Luân Công ở trường học.

Luật sư nhấn mạnh rằng ông Vương không vi phạm bất cứ điều luật nào và yêu cầu ngay lập tức phải trả tự do vô điều kiện cho ông. Luật sư cáo buộc các nhân viên xử lý vụ án này đã không theo trình tự pháp luật. Thẩm phán đã tạm hoãn phiên tòa mà không đưa ra được phán quyết.

Ông Vương đã bị bắt giữ như thế nào

Ông Vương đã có một sức khỏe tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản, ông muốn nói với những người khác về môn tu luyện và cuộc bức hại. Ông đã sử dụng điện thoại để truy cập vào hệ thống phát thanh của làng Tây Xích, thị trấn Bạch Hợp, huyện Đường để phát đi những thông điệp đã được ghi âm sẵn.

Quách Phú Cường, Trưởng Phòng An ninh tỉnh Hà Bắc tình cờ đi ngang qua và nghe được nội dung phát thanh. Ông ta đã ngay lập tức gọi cho chủ nhiệm thôn là Lận Chương Ân và báo cáo sự việc với Phòng An ninh Nội địa Bảo ĐỊnh.

Lưu Văn Quân, đội trưởng và Vương Hồng Ân, chính trị viên thuộc Phòng An ninh Nội địa Bảo Định đã ra lệnh cho Trương Huy, đội trưởng đội An ninh Nội địa huyện Đường bí mật theo dõi ông Vương và giám sát điện thoại của ông.

Ngày 13 tháng Giêng năm 2017, ông Vương đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình bắt giữ, họ đã đập vỡ kính xe hơi của ông khiến ông bị thương ở trán.

Đầu tiên, ông Vương bị giam giữ tại trại giam Thuận Đình, thành phố Bảo ĐỊnh trước khi được chuyển tới trại giam huyện Đường vào ngày 19 tháng Giêng.

Viện Kiểm sát huyện Đường đã truy tố ông Vương vào ngày 10 tháng 5.

Gia đình ông Vương quyết định nộp đơn kiện Lưu Văn Quân, đội trưởng và Chính trị viên Vương Hồng Ân.

Các cá nhân tham gia vào việc bức hại ông Vương:

Lưu Văn Quân (刘文君), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Bảo Định: +86-13333121616

Vương Hồng Ân (王洪恩), Chính trị viên thuộc Phòng An ninh Nội địa thành phố Bảo Định : +86-1333120869

Trương Huy (张辉), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Đường: +86-13731668788


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/8/350795.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/28/164823p.html

Đăng ngày 2-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share