Bài của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2017] Viện kiểm sát quận Thương Sơn, vào ngày 27 tháng 6 năm 2017, đã quyết định không khởi tố học viên Pháp Luân Công ông Trương Quốc Lợi vì không đủ chứng cứ. Sau khi bị giam phi pháp hơn sáu tháng, ông Trương đã được thả.

Vào tháng 12 năm 2016, ông Trương đã gửi các bức thư cho những cực đồng nghiệp về cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng cộng sản Trung Quốc. Một trong số những người nhận đã báo cáo về ông tới nhà chức trách. Các viên chức từ Bộ phận an ninh nội địa quận Thương Sơn ở thành phố Phúc Châu đã bắt ông vào ngày 13 tháng 12. Nhà ông Trương đã bị lục soát và ông bị mang tới Nhà giam số 2 thành phố Phúc Châu.

Bộ phận an ninh nội địa quận Thương Sơn đã nộp hồ sơ của ông Trương tới viện kiểm sát vào ngày 20 tháng 12 năm 2016. Viện kiểm sát sau đó đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bộ phận an ninh nội địa quận Thương Sơn nộp lại hồ sơ về ông Trương tới viện kiểm sát vào ngày 27 tháng 2 năm 2017. Viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ lần thứ hai vào ngày 11 tháng 4 năm 2017.

Ông Trương Quốc Lợi, 34 tuổi, đã ra quân sau khi phục vụ trong quân đội 12 năm. Ông đã cưới vợ và có hai đứa con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/30/350417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/2/164503.html

Đăng ngày 11-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share