Bài viết của một học viên ở Philadelphia

[MINH HUỆ 6-7-2017] Nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia ngày lễ Quốc khánh ở Philadelphia, Pennsylvania năm thứ 17. Khoảng 50 học viên đã chơi trống lưng vào lễ diễu hành ngày 4 tháng 7, điểm nhấn của lễ kỷ niệm kéo dài một tuần này ở nơi Tuyên ngôn Độc lập.

Sau đó, các học viên đã tham gia các hoạt động khác ở Franklin Parkway với các màn biểu diễn công pháp, viết thư pháp, hát, và múa.

801912a81bad08fd797da7faa736df78.jpg

a4d11de646933ad46325a63237e95bbc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trống lưng tại Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh vào ngày 4 tháng 7 năm 2017

5bb314a4b4c29ca4b96e5b75cf6a73fc.jpg

Biểu diễn công pháp trong các sự kiện Ngày Quốc khánh ở Franklin Parkway

Cư dân địa phương cô Erica Williams đã xem màn trình diễn của nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết cô rất thích văn hóa châu Á và muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi luôn tìm kiếm một phương thức nào đó tự nhiên để cải thiện sức khỏe”, cô nói. “Pháp Luân Đại Pháp có vẻ như sẽ tốt cho tôi.”

96ab47d7579471f69c5ccdf54ee2d8ba.jpg

Người dân dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi một phụ nữ có tên là Ellie dừng chân tìm hiểu thêm, một học viên nói với cô về việc các học viên bị chính quyền cộng sản bức hại như thế nào ở Trung Quốc, bao gồm cầm tù và giết hại để lấy nội tạng của họ.

“Thật khủng khiếp. Làm sao mà người ta có thể làm những việc như vậy?!” cô nói và lấy một số tài liệu để đọc.

c31670651b669d970c575ca6099c6ccc.jpg

8a4dcd350d714123df0c467337e0e75c.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Bà Lewis và chồng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Bà nói: “Đây là một tội ác diệt chủng và chúng ta phải chấm dứt nó”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/7/164560.html

Đăng ngày 11-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share