[MINH HUỆ 2-7-2017] Bài viết này tổng hợp các sự kiện mà các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức ở Đức và Thụy Điển trong vài tuần gần đây.

Stockholm, Thụy Điển

Mùa hè năm nay, các học viên Pháp Luân Công thường xuyên tổ chức các hoạt động trước Tòa thị chính Stockholm, nói cho du khách trên khắp thế giới biết về môn tu luyện tự thân Trung Quốc này và cuộc bức hại kéo dài 18 năm qua ở Trung Quốc.

d7991e8b9daabae31f69340d7d7a2668.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trước Tòa thị chính

21c6dc60b276f6078af9309be6de4355.jpg

Trò chuyện với du khách về Pháp Luân Công.

Nhiều hướng dẫn viên du lịch đã trở nên quen thuộc với Pháp Luân Công và thường nói với du khách rằng đó là một môn thiền định ôn hòa bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Nhiều du khách đã chụp ảnh biểu diễn các bài công pháp; một số người cũng lấy các tờ rơi hoặc dừng lại để học các bài công pháp.

Những năm trước, hầu hết người Trung Quốc sẽ tránh né bất cứ điều gì liên quan đến Pháp Luân Công do sự tuyên truyền tà ác của chế độ. Nhưng bây giờ, ngày càng nhiều người trong số họ đã nhìn thấy tình huống thực tế. Trong đó nhiều du khách Trung Quốc đã tiếp cận Pháp Luân Công và nhận xét rằng: “Cuộc bức hại là tà ác”, “Đảng đang suy thoái, nhưng Pháp Luân Công đang phát triển”; “Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công. Hãy tiếp tục phát huy!”

Rheinland-Pfalz, Đức

Các sự kiện của học viên Pháp Luân Công ở Rheinland-Pfalz, Đức đã diễn ra ở Landau và Neustadt an der Weinstrasse vào ngày 20 tháng 5 và 3 tháng 6. Bên cạnh biểu diễn các bài công pháp và phát tài liệu, họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù của Trung Quốc.

004b3cd7a1b358953f2a2fb571c15b45.jpg

Người dân ở Landau ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.

a0bb3ae94fbffe99f5f9201663b801dd.jpg

Thu thập chữ ký ở Neustadt an der Weinstrass

Nhiều người không chỉ ký tên thỉnh nguyện, mà còn thúc giục bạn bè và người thân của mình cũng ký tên. Một số người đã lấy tờ rơi thông tin về cuộc bức hại cho đồng nghiệp của họ, và một số người đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức.

Một số cư dân địa phương đã hỏi thông tin về điểm luyện công để họ có thể tham gia luyện các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/2/350488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/3/164512.html

Đăng ngày 10-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share