Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Bulgaria

[MINH HUỆ 3-6-2017] Trong thời gian diễn ra Hội chợ “Zdravei Zdrave” (“Chào Sức khỏe”) hàng năm lần thứ 8 tại Bulgaria, hàng trăm người đã thử luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và tìm hiểu về đạo lý của môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa bắt nguồn từ Trung Quốc này.

Là một môn tu luyện toàn diện, Pháp Luân Đại Pháp rất phù hợp khi được giới thiệu trong sự kiện này nhằm thúc đẩy một lối sống lành mạnh về mọi phương diện: thể chất, cảm xúc, tinh thần và tâm linh.

Các buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại các sự kiện ở các thành phố Plovdiv, Dobrich, Yambol, Kazanluk và Troyan.

Plovdiv (Ngày 8 – 9 tháng 4)

4732fc8ed4c94bc3109bfa90ab0babf2.jpg

Anh Ivan Ginov, một tình nguyện viên tại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp trong lễ hội tổ chức tại Nhà Văn hóa Boris Hristov của thành phố Plovdiv cho biết: “Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi thực hành nguyên lý chính của pháp môn, đó là: Chân-Thiện-Nhẫn, giúp chúng tôi trở thành những công dân có trách nhiệm hơn trong xã hội.”

Một trong những khách tham dự nói rằng cô rất thích các bài công pháp và sẽ tham gia luyện công tập thể tại điểm luyện công địa phương tại thành phố Plovdiv.

Khách tham quan cũng tìm hiểu về cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Đại Pháp do chính quyền Trung Cộng tiến hành.

Dobrich (Ngày 23-24 tháng 4)

309983386b050028f8c2bc6b35831ce9.jpg

Tại Hội chợ Zdravei Zdrave 2017 ở thành phố Dobrich, buổi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp diễn ra tại một phòng chật kín người tham dự của Trường Trung học Quản lý.

Vesko, một học viên từ Dobrich, từng bị mất thị lực trong một vụ tai nạn đã nói với các khán giả rằng Pháp Luân Đại Pháp là một phép màu huyền diệu nhất trong cuộc đời anh. Y học không thể cứu anh thoát khỏi bóng tối nhưng sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thị lực của anh được cải thiện và bây giờ anh đã có thể tự đi bộ mà không cần trợ giúp.

Một phụ nữ từ thành phố Balchik đến tham dự buổi giới thiệu đã đề nghị các học viên đưa Pháp Luân Đại Pháp về giới thiệu tại quê nhà của cô.

Yambol (Ngày 28 – 30 tháng 4)

f1c48c4d6a00dbaf7222ed16b5be4ba3.jpg

840ae9ec8d682eef808860255941f38d.jpg

Ở thành phố Yambol, buổi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp ở Trung tâm Thanh niên Thành phố đã bắt đầu bằng một bài giới thiệu về các đạo lý của môn tu luyện, và tiếp đến là các câu chuyện chia sẻ cá nhân của một số người được thụ ích từ việc tu luyện.

Bài trao đổi nhấn mạnh vào việc cải biến tâm tính đạo đức của một người chứ không phải là việc luyện tập các bài công pháp mang tính chất bổ trợ.

Sau buổi giới thiệu, khán giả đã tới một công viên gần đó để luyện cả năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Mặc dù mới chỉ bắt đầu, những người tham dự không chỉ luyện bốn bài công pháp đứng mà còn thực hành bài thiền định trong nửa giờ. Điều phối viên của lễ hội tại Yambol nói rằng cô muốn thành lập một nhóm tu luyện trong thành phố của mình.

Kazanluk (Ngày 13 – 14 tháng 5)

9a7f108fdab5bf017360e339f8f5856b.jpg

e436bc646f9f8f4db6173a75dc825a7a.jpg

Thành phố Kazanluk là thành phố thứ 4 mà Pháp Luân Đại Pháp được đưa vào giới thiệu trong chương trình của lễ hội. Sự kiện này diễn ra đúng vào ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Nhà Văn hóa Arsenal của thành phố có khoảng 70 người tới tìm hiểu về các bài công pháp và các triết lý của môn tu luyện. Người thuyết trình là anh Zdravko Dimitrov đến từ thành phố Stara Zagora đã tu luyện được gần ba năm.

Sau khi học một số bài công pháp, nhiều người tham dự đã nhận xét rằng họ thấy thoải mái thư giãn.

Troyan (Ngày 10 – 11 tháng 6)

e06a4b099518063b0001331537814071.jpg

43187a3917c53a02e0e15be02d47b23a.jpg

Thành phố Troyan đã tổ chức buổi giới thiệu tiếp theo về Pháp Luân Đại Pháp. Khoảng 50 người đã tập trung tại Trung tâm thông tin thành phố để tìm hiểu về môn tu luyện.

Sau buổi giới thiệu, các vị khách đã ra ngoài luyện thử các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong số họ có một hướng dẫn viên yoga kì cựu và một phụ nữ khác nói rằng cô muốn tham gia luyện công tại điểm luyện công địa phương và khuyến khích cô con gái của mình hiện sống tại Sofia tham gia một điểm luyện công tại đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/3/349114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/24/164397.html

Đăng ngày 28-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share