Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-6-2017] ừ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện Folkemødet, còn được gọi là Hội nghị Nhân dân, ở Bornholm, Đan Mạch. Lễ hội thường niên này thu hút hơn 100.000 khách tham quan, tập trung nhiều quan chức chính phủ và doanh nhân, cũng như dân thường, họ hội tụ ở đây để thảo luận về “cơ hội và thách thức” của xã hội.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, trưng bày biểu ngữ và trò chuyện với người dân về những lợi ích của môn tu luyện truyền thống này và cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 18 năm qua ở Trung Quốc.

29865f8e8c634ed11ea585deaf4bd3c5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Đan Mạch biểu diễn các bài công pháp.

“Đây là điều chúng tôi cần”

1dd9ba7b506f1c5e1ba8c6a15b72c6ba.jpg

66303befdfe8b7e6b18f6ab8aaead54e.jpg

Khách tham quan đến Folkemødet học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Hai phụ nữ đến từ Copenhagen làm việc cho tổ chức y tế và tâm lý đã ấn tượng bởi các bài công pháp Pháp Luân Công nhẹ nhàng, khoan thai, nên đã dừng chân để trò chuyện với các học viên. “Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc cân bằng cơ thể, tâm trí và tinh thần”, một phụ nữ nói. “Tôi có thể cảm nhận được sự yên bình và an hòa từ trong tâm”.

Khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một người đàn ông nói: “Bây giờ tôi đã biết rằng lý luận của ĐCSTQ đối lập với những nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Công.”

Hai người đàn ông đến từ miền Tây Copenhagen đã rất vui khi biết đến Pháp Luân Công. Họ đã đồng ý rằng những giá trị truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với con người ngày nay và hy vọng được học các bài công pháp. Sau khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, một người nói rằng ông ủng hộ những nỗ lực không ngừng của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ông nói: “Những gì các bạn đang làm là rất tốt”.

Một phụ nữ tán đồng các nguyên lý của Pháp Luân Công. Bà khẳng định: “Chân- Thiện- Nhẫn là những gì chúng ta cần”.

Ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại

4d26717b1371dfa32765c5793620922b.jpg

Một người đàn ông ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng trẻ nói rằng họ đã rất mến mộ văn hoá Trung Hoa và đã đến Trung Quốc. Một học viên đã giải thích về những phỉ báng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công bằng tuyên truyền thù hận nhiều năm qua. Người đàn ông đã cảm ơn người học viên đã giúp anh hiểu rõ vấn đề. “Thảo nào bao nhiêu người ở Trung Quốc nhìn nhận tiêu cực về Pháp Luân Công. Chúng tôi rất vui vì đã biết những gì thực sự đang diễn ra”. Họ nói cuộc bức hại tàn bạo này, nhất là nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, là rất kinh khủng. Họ nói thêm rằng họ sẽ nói với bạn bè của họ về điều đó.

Một phụ nữ Đan Mạch cho biết bà đã biết việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, vì chính quyền tìm cách kiểm soát mọi mặt của xã hội. Bà nói rằng các giá trị truyền thống mà các học viên Pháp Luân Công quảng bá là rất tốt và đáng trân trọng. “Tôi thấy thật tệ khi nhiều chính phủ đánh đổi nguyên tắc của họ khi giao thương với Trung Quốc. Đó là sai lầm, bởi vì chỉ có những người có chính tín mới mang lại hy vọng cho xã hội của chúng ta. ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/22/350032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/23/164383.html

Đăng ngày 27-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share