Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 21-6-2017] Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Toronto, Canada đã tham gia vào cuộc diễu hành Lễ hội Âm nhạc ở Burlington và cuộc diễu hành Oshawa Fiesta vào ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2017. Đoàn diễu hành của họ bao gồm Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo, thuyền hoa, và một đội trống lưng.

0ef08c39432ab976c9f44ca44c9cc705.jpg

964a6660781d8e5e21e44fd5982c9479.jpg

Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo trong cuộc diễu hành Lễ hội Âm nhạc ở Burlington

6eda2584bb11c65a35775a4ea8d771b6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên chiếc thuyền hoa sen.

26c37449efe8df3658ff8d47f3150e0e.jpg

Đội trống lưng

e8d8839aac873e3999321c279e480263.jpg

Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo trong cuộc diễu hành Oshawa Fiesta

6a71c229b5cb033c49d2d39bbe737762.jpg

Chiếc thuyền hoa sen trong cuộc diễu hành Oshawa Fiesta

0cc0278f66d883d49679ed8ab257355e.jpg

589018a6c4add49036b937f75948be20.jpg

Đội trống lưng biểu diễn ở Oshawa.

5f3b77af94dab96fe5542d911a1bbbf6.jpg

Cô Megan Goleski trong cuộc diễu hành Lễ hội Âm nhạc ở Burlington, Ontario

Cô Megan Goleski, một trong những nhà tổ chức của Cuộc diễu hành Lễ hội Âm nhạc ở Burlington, rất nhiệt thành với đoàn Pháp Luân Công. Cô nói rằng âm nhạc của đoàn nhạc thật tuyệt vời, chiếc thuyền rất đẹp và sự hiện diện của Pháp Luân Công đã mang đến sự đa dạng cho lễ hội.

3325118870e6b34692bda02174381b1e.jpg

Ông Roland, một trong những nhà tổ chức của Cuộc diễu hành Lễ hội Âm nhạc

Ông Roland, một nhà tổ chức khác của Cuộc diễu hành Lễ hội Âm nhạc, đã nhận xét về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông nói rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc phải lập tức chấm dứt cuộc đàn áp.

c0a1005fc67e5bf983d4796fd628627f.jpg

Anh Will Prentice, một nhiếp ảnh gia đến từ Whitby, Ontario

Anh Will Prentice, một nhiếp ảnh gia đến từ Whitby, đi ngang qua chỗ các học viên Pháp Luân Công đang tập luyện. Anh đã dừng lại để chụp ảnh. Anh cho biết anh rất quen thuộc với Pháp Luân Công. Anh nói: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công rất tốt. Nó khiến mọi người biết cách cư xử trong cuộc sống thường nhật.”

Anh Will nhận xét rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc thật khủng khiếp, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn. Anh nói: “Bất kỳ ai cũng không có lý do gì để thu hoạch nội tạng sống vì lợi nhuận. Điều này là không thể dung thứ. Những thủ phạm của cuộc bức hại phải bị đưa ra công lý!”.

2dc33666a96ac88527ee0fe3134e61cb.jpg

Nhà phân tích Lori Carruthers (bên phải phía trước) và gia đình xem diễu hành ở Oshawa.

Cô Lori Carruthers, một nhà phân tích cho một công ty lớn ở Toronto, đã xem cuộc diễu hành Oshawa Fiesta với chị gái, cha mẹ và chồng. Cô nói: “Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tuyệt đẹp! Màn trình diễn của họ thật tuyệt vời. Chúng tôi đều thích họ.”

072e9951959819421558110749e6a192.jpg

Bà Mary (bên phải) đến từ Ý và chồng bà (bên trái)

Bà Mary, đến từ Ý, và chồng bà đã xem cuộc diễu hành Oshawa. Bà đã khen ngợi đoàn nhạc và đội trống lưng. Bà nói rằng con thuyền Pháp Luân Công là đẹp nhất trong cuộc diễu hành.

Một số du khách Trung Quốc cũng đã xem cuộc diễu hành. Một gia đình ba người đến từ Trung Quốc đã dừng lại để xem đoàn nhạc tập luyện. Một học viên đã giải thích cho họ Pháp Luân Công là gì và tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại. Người cha đã thoái ĐCSTQ ngay tại đó.

Một phụ nữ Trung Quốc đã xem cuộc diễu hành với hai đứa con. Một học viên đã trò chuyện với bà về Pháp Luân Công và giải thích tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người phụ nữ đã thoái Đội Thiếu niên bằng tên thật của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/21/349991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/23/164384.html

Đăng ngày 28-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share