Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-6-2017] Khi Paris bắt đầu vào mùa du lịch hè, các học viên Pháp Luân Công lại trưng bày gần tháp Eiffel để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện thiền định do Đảng Cộng sản ở Trung Quốc phát động cách đây 18 năm và kéo dài đến nay.

577bbe6efdc93c0b0484ebd7fcc54551.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ngồi thiền

Khung cảnh tọa thiền và nhạc luyện công đã thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch, trong đó có một người Nepal sống ở Na Uy. Một học viên nói với ông rằng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Na Uy.

89b1489fe03dc5a18f65d35000ecd45f.jpg

Du khách đọc một tấm áp phích giới thiệu Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một cô gái trẻ đến từ Trung Quốc cho biết cô đã nghe nói đến Pháp Luân Công khi cô còn bé. Một học viên nói với cô về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn do chính quyền cộng sản dàn dựng nhằm kích động công chúng thù hận Pháp Luân Công. Cô đã lấy một số tờ rơi và cuốn Cửu Bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc để về nhà đọc.

Bà Boulanger, Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp, đã ký đơn thỉnh nguyện và nói bà muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà nói thêm rằng người dân ở Trung Quốc phải có quyền thực hành tín ngưỡng của mình.

fc40d4ad7512449d56a7ceb929718209.jpg

Các du khách trẻ tuổi đến từ Tây Ban Nha học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Một nhóm du khách trẻ tuổi đến từ Tây Ban Nha cũng ký tên thỉnh nguyện. Một học sinh đã nói: “Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt. Cuộc bức hại này thật vô nhân đạo. ĐCSTQ không được bức hại Pháp Luân Công”. Họ đã học bộ công pháp số 2 của Pháp Luân Công qua một học viên.

Camilia, 17 tuổi, là một học sinh trung học ở Picardie, Pháp. Cô đã đọc các tấm áp phích và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và những nỗ lực không ngừng của họ nhằm nâng cao nhận thức bằng cách sử dụng các phương pháp ôn hòa. Cô đã mất một giờ đi tàu đến Paris để học các bài công pháp Pháp Luân Công và thiền định. Sau đó, cô nói cô cảm thấy tỉnh táo và sẽ đến Paris thường xuyên trong kỳ nghỉ hè của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/20/349941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/21/164360.html

Đăng ngày 26-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share