Bài viết của một học viên ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 20-6-2017] Từ ngày 10 đến 18 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công ở Stockholm đã tham dự tuần lễ chính trị, một sự kiện được tổ chức bởi các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa các chính trị gia và các cộng đồng di dân. Chủ tịch của tất cả các đảng phái chính trị, các bộ trưởng văn hóa, các nhà làm luật, các nhà lãnh đạo cộng đồng, và hơn 50 nhóm đã tham dự sự kiện này.

51a49b14282eb09b89c904c06f2187d5.jpg

5ba85fe8fe3c3ebbd78f99d4b564de2d.jpg

Các học viên (mặc áo vàng) nói cho người dân biết Pháp Luân Công là gì và vì sao lại bị Đảng cộng sản bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin đối diện với sân khấu chính và giới thiệu môn tu luyện thiền định tự thân, cổ xưa của Trung Quốc, cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sự ủng hộ từ mọi tầng lớp xã hội

Trong suốt 9 ngày sự kiện, nhiều nhà lãnh đạo chính trị, trong đó có Thủ tướng Stefan Löfven, đã nhận các tài liệu Pháp Luân Công. Các học viên cũng đã nói chuyện với nhiều đảng viên chính trị, nhiều người trong số họ đã nghe đến cuộc bức hại ở Trung Quốc từ các kênh khác. Nhân dịp này một số người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Ông Ahmed Abdirahman, Chủ tịch Global Village và là một trong những người tổ chức sự kiện này, đã cảm ơn các học viên vì sự đóng góp của họ và mời họ đến một sự kiện tương tự trong năm tới.

c84b9ff7635d841e2bb788fd91b429d7.jpg

Ông Jacob Dencker, thành viên của Đảng Xanh Thụy Điển

Ông Jacob Dencker, thành viên của Đảng Xanh Thụy Điển, đã xin lỗi vì sự cố xảy ra vài năm trước, khi ông phản ứng tiêu cực với một học viên đang cố gắng đưa cho ông một tờ thông tin trên đường phố. Ông làm việc tại trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels vào thời điểm đó. Lần này, ông vui mừng ký tên thỉnh nguyện. Ông nói: “Tôi đang ký tên thay mặt cho đảng của mình”.

Học các bài công pháp

884c430583af3ea76a5dc6be9ba0011a.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

6c60e4ece29b646e5369dde11586cd7f.jpg

Nhiều người đã học các bài công pháp tại sự kiện.

Nhiều người đã bị thu hút bởi các bài công pháp nhẹ nhàng và đã học các động tác ngay tại quầy thông tin. Một số họ đã đến quầy thông tin mấy ngày liên tiếp.

“Môn tu luyện này thật đặc biệt. Mọi người cần sự yên bình này”, một người đàn ông đã nói sau khi xem hai người khác học các bài công pháp. Anh đã lấy một số tài liệu để học ở nhà.

Bà Acku đã tìm hiểu kỹ về thiền định. Bà nói với các học viên: “Khi tôi nhìn thấy các bạn, tôi đã không muốn rời đi. Các bạn trông thật tốt bụng. Thiền định thật tuyệt vời. Tôi cảm nhận được sự bình yên trong tâm. Tôi thích Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/20/349942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/21/164363.html

Đăng ngày 25-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share