Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 14-6-2017] Ngày 10 tháng 6 năm 2017, đại lễ diễu hành của Lễ hội Hoa hồng đã diễn ra tại Portland, Oregon. Hơn 100 nhóm đã đến tham gia lễ diễu hành với những chiếc thuyền duyên dáng rất đặc trưng, các đoàn nhạc, và các tiết mục biểu diễn dân gian.

Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo gồm 140 thành viên là các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đến từ San Francisco, New York, Seattle, và Canada cũng tham dự cuộc diễu hành này.

8885b0c2cf069c1c6ce0d9349dbc910d.jpg

a76dbc63390636094d68b3b19dd202a1.jpg

4d8c582ef86865157b23497981a20e03.jpg

225e14b6e5e7a001b0bb60ce82637183.jpg

0d4070518b62889721ce65f16b3893f6.jpg

Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo biểu diễn trong cuộc diễu hành

cdd98d88c5c58c74917c49ce01613fb6.jpg

Đoàn nhạc biểu diễn tại Đấu trường Tưởng niệm Cựu Chiến binh

Tại Đấu trường Tưởng niệm Cựu chiến binh, đoàn nhạc Tian Guo đã chơi các bản nhạc như Pháp Luân Đại Pháp hảo, Khải Hoàn, Thần Thánh Ca và đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Cuộc diễu hành kéo dài đến 4.2 dặm (~6.8 km) bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng từ Đấu trường Tưởng niệm Cựu chiến binh, tiếp theo là đại lộ Martin Luther King Boulevard (MLK Jr. Boulevard), rồi băng qua cây cầu Burnside, và điểm dừng chân cuối cùng là trường Trung học Lincoln ở trung tâm thành phố. Nhà tổ chức sự kiện ước tính có khoảng 500.000 người theo dõi cuộc diễu hành tại chỗ hoặc qua truyền hình trực tiếp.

Đài truyền hình KPTV của Portland đã tường thuật trực tiếp cuộc diễu hành. Người dẫn chương trình thông báo: “Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo khác biệt hoàn toàn với các đoàn nhạc khác. Các thành viên của đoàn vận trang phục triều đại nhà Đường. Chữ trên áo của họ có nghĩa là ‘Nhạc’, rất ý nghĩa!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/14/349635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/16/164292.html

Đăng ngày 23-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share