Bài viết của học viên tại Chicago

[MINH HUỆ 10-5-2017] Hòa vào không khí chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên toàn cầu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Chicago đã tổ chức hàng loạt sự kiện ở Công viên Milton Lee Olive ngày 7 tháng 5 năm 2017.

Ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập pháp môn, và kỷ niệm ngày hồng truyền pháp môn ở thành phố Trường Xuân, thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc năm 1992.

Trong sự kiện ngày 5 tháng 7 này, các học viên ở Chicago đã cùng nhau biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với chương trình biểu diễn ca nhạc và ngâm thơ. Họ cũng chia sẻ những trải nghiệm về thụ ích mà họ được hưởng nhờ tu luyện pháp môn, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng và cảm ân sâu sắc tới Sư phụ Lý, người đã dạy họ đề cao đề cao cả tâm lẫn thân.

2017-5-9-chicago-513_02--ss.jpg

2017-5-9-chicago-513_04--ss.jpg

Luyện công tập thể ở Công viên Milton Lee Oliver, Chicago ngày 7 tháng 5 năm 2017

Chuyến thăm lịch sử của Sư phụ Lý tới Chicago

18 năm trước, ngày 25 tháng 6 năm 1999, chính quyền bang Illinois đã vinh danh Sư phụ Lý Hồng Chí với giải thưởng “Outstanding Service Award” để ghi nhận những đóng góp của Ngài cho thế giới qua ảnh hưởng to lớn của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện cả thể chất và tinh thần cho người dân. Chicago cũng công bố ngày 25 tháng 6 năm 1999 này là “Ngày Đại sư Lý Hồng Chí tại Chicago”.

2017-5-9-chicago-513_05--ss.jpg

Sư phụ Lý Hồng Chí phát biểu tại lễ trao giải ngày 25 tháng 6 năm 1999 do Thống đốc bang Illinois, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thị trưởng Chicago trao tặng.

Hai ngày sau, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tham dư Pháp hội ở Chicago, và ngày hôm đó, Sư phụ Lý đã tới hội trường thuyết giảng. Đây là lần giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ cho công chúng, một tháng trước khi cuộc bức hại khai màn ở Trung Quốc. Cùng ngày, các học viên tổ chức luyện công tập thể ở Công viên Milton Lee Olive, và Sư phụ Lý đã đến đó và giúp các học viên chỉnh sửa lại động tác luyện công.

2017-5-9-chicago-513_06--ss.jpg

Các học viên trên toàn thế giới luyện công ngày 27 tháng 6 năm 1999 ở Công viên Milton Lee Olive, Chicago.

Bà Hứa Yến Nghi, cư dân của Chicago kể lại: “Bởi trước khi tu luyện tôi có bệnh về đầu gối trong thời gian dài, nên khi bắt đầu luyện bài công pháp số hai, đầu gối của tôi không thể gập lại được. Tuy nhiên, trong khi tôi đang luyện bài công pháp số hai, tôi đột nhiên cảm thấy đầu gối của mình bỗng gập lại. Tôi mở mắt ra và thấy Sư phụ vừa đi ngang qua tôi.”

Bà Chu Hoành hồi tưởng: “Kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999 đã đưa Pháp Luân Đại Pháp lên vũ đài thế giới. Khi Sư phụ đến Chicago, nhiều nhà báo đã có mặt ở đó. Một số đợi để phỏng vấn Sư phụ trong khi chúng tôi đang luyện công, bởi họ không tin nổi có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến thế.”

Những ký ức không thể quên

Vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày hồng truyền Đại Pháp đặc biệt này, nhiều học viên ở Chicago đã nhìn lại chặng đường tu luyện của mình suốt hơn hai thập kỷ qua.

Ngay khi đọc cuốn sách “Pháp Luân Công”, ông Triệu đã từ bỏ tất cả các môn khí công mà ông đã từng theo tập trước kia. Ông đã lập tức đến Bắc Kinh để tìm Sư phụ Lý để xin được làm đệ tử của Ngài.

Anh Quý Hoành, hiện đang theo học ở Chicago, và vào năm 1999, anh mới lên 8 tuổi. Anh từng mắc nhiều bệnh tật và cơ thể suy nhược, nhưng kể từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, anh đã không còn cần dùng đến dù chỉ một viên thuốc.

Năm 2002, các học viên Chicago đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân – cựu độc tài Trung Quốc tội phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, các học viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến Chicago để ủng hộ vụ kiện này.

Lễ kỷ niệmNgày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Hơn 18 năm qua, các học viên ở Chicago đã không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Họ ôn hòa luyện công và giảng chân tướng về cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở địa phương, và ở nhiều địa điểm cộng cộng tại trung tâm Chicago và khu phố người Hoa.

Ngày 7 tháng 5 năm 2017, các học viên lại tề tựu về Công viên Milton Lee Olive để luyện công tập thể và phát tài liệu thông tin. Các động tác khoan thai, tường hòa đã thu hút đông đảo cư dân cũng như du khách, họ nhận tài liệu và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và nhiệt liệt ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại. Nhiều người nói rằng họ rất vui vì các học viên có thể tự do thực hành tín ngưỡng của họ ở Hoa Kỳ.

2017-5-9-chicago-513_07--ss.jpg

Khách bộ hành độc bảng thông tin Pháp Luân Đại Pháp

2017-5-9-chicago-513_08--ss.jpg

Học viên biểu diễn nhạc chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

2017-5-9-chicago-513_09--ss.jpg

Các học viên ở vùng Greater Chicago tề tựu cùng nhau bày tỏ lòng cảm ân tới Đại sư Lý nhân ngày sinh nhật của Ngài.

Các hoạt động trong ngày khép lại với bài hát “Ode to Master’s Grace.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/10/347390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/11/163356.html

Đăng ngày 18-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share