[MINH HUỆ 9-5-2017] Ngày 13 tháng 5 đánh dấu 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng, 18 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là sinh nhật của Nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Hòa vào hồng lưu trên khắp thế giới, học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông cũng kỷ niệm sự kiện này. Họ đã luyện công tập thể, múa và biểu diễn âm nhạc, xếp hình quy mô lớn và tổ chức diễu hành.

Một số chính trị gia và lãnh đạo cộng đồng đã gửi thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, ca ngợi sự đóng góp của các học viên cho cộng đồng.

2017-5-8-hongkong-513_01--ss.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

2017-5-8-hongkong-513_02--ss.jpg

Xếp chữ “Đại Pháp” bằng tiếng Trung

2017-5-8-hongkong-513_04--ss.jpg

Phần biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

2017-5-8-hongkong-513_05--ss.jpg

Biểu diễn trống lưng

Một trong số những người tham gia sự kiện là ông Quan, một quan chức chính quyền. Ông mới bước vào tu luyện Pháp Luân Công được một năm. Ông nói: “Tu luyện Pháp Luân Công giúp tôi khắc phục tính nóng nảy của mình. Tôi không còn ích kỷ như xưa nữa và biết suy nghĩ cho người khác. Tôi không còn hay tranh luận với vợ nữa.

“Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền Pháp, cho chúng con một pháp môn tốt đến như vậy. Vợ tôi nói rằng tôi đã cải biến rất nhiều và gia đình tôi hạnh phúc hơn xưa.”

Bà Fujishima, từ Nhật Bản đến Hồng Kông tham dự sự kiện. Chứng viêm nhiễm và bệnh cột sống đã hoàn biến mất ngay sau một tháng luyện Pháp Luân Công.

Bà Fuishima cho biết cả gia đình bà cảm ân sự trợ giúp của Sư phụ Lý: “Pháp Luân Công dạy tôi Chân-Thiện-Nhẫn”, điều đó có ảnh hưởng tích cực tới bản thân tôi và gia đình nên họ đều ủng hộ tôi tu luyện cũng như việc tôi tới tham dự sự kiện này.“

Diễu hành giới thiệu pháp môn và truyền chân tướng cuộc bức hại

2017-5-8-hongkong-513_07--ss.jpg

2017-5-8-hongkong-513_10--ss.jpg

Bắt đầu từ 14h30, Đoàn nhạc Tian Guo dẫn theo 700 học viên đi diễu hành qua các khu phố trung tâm sầm uất nhất.

Lễ diễu hành gồm có năm chủ đề: “Đại Pháp hồng truyền toàn thế giới”, “Kháng nghị ôn hòa”, “Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Đưa kẻ ác ra công lý và chấm dứt bức hại”, và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

2017-5-8-hongkong-513_14--ss.jpg

Biểu ngữ kêu gọi khôi phục văn hóa Trung Hoa truyền thống

2017-5-8-hongkong-513_15--ss.jpg

Biểu ngữ kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại

2017-5-8-hongkong-513_16--ss.jpg

2017-5-8-hongkong-513_19--ss.jpg

Đưa thủ phạm chính của cuộc bức hại ra công lý

2017-5-8-hongkong-513_17--ss.jpg

Chấm dứt bức hại

2017-5-8-hongkong-513_18--ss.jpg

Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bà Thành, một cư dân địa phương tới xem lễ diễu hành, đã khen ngợi các học viên: “Họ là những người thực sự tốt. Họ là những tấm gương sáng. Tôi đã biết đến cuộc bức hại này. Nó là sai trái. Đảng Cộng sản đã giết hại vô số người rồi.”

Bà cũng chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí. “Sư phụ Lý dạy mọi người phải Chân-Thiện-Nhẫn. Ngài thật vĩ đại. Tôi vô cùng ngưỡng mộ ngài, và có rất nhiều người trong và ngoài nước cũng thấy giống tôi. Đó là lý do tại sao có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến thế.”

Trong số khán giả có cả các đoàn du khách Trung Quốc. Nhiều người trong số họ rất chấn động, nhưng là vì lý do tích cực, bởi họ đã thấy một đại lễ diễu hành và tự do biểu đạt ý kiến ở Hồng Kông, điều mà người dân sống ở Trung Quốc Đại lục không được hưởng. Nhiều người trong số họ đã bày tỏ sự ủng hộ của họ với các học viên trong cuộc chiến vì tự do tín ngưỡng.

2017-5-8-hongkong-513_20--ss.jpg

Ông Hồ Chí Vỹ, chủ tịch Đảng Dân chủ và nghị viên Hội đồng Lập pháp, chúc Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ và ca ngợi cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên.

2017-5-8-hongkong-513_22--ss.jpg

Ông Lâm Trác Đình, nghị viên Hội đồng Lập pháp, gửi lời chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc các học viên đạt được thành công trong nỗ lực bảo vệ tự do tín ngưỡng.

2017-5-8-hongkong-513_23--ss.jpg

Ông Lương Diệu Trung, ủy viên của Trung tâm Dịch vụ Khu dân cư và Người lao động, đồng thời là nghị viên của Hội đồng Lập pháp, đã gửi lời cảm ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí và các học viên vì đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/9/347353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/10/163308.html

Đăng ngày 18-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share