Bài viết của Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-5-2017] Để kỷ niệm sự kiện 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng, hôm thứ Tư vừa rồi, các học viên Pháp Luân Công tại Missouri đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Tòa nhà Thủ phủ của bang.

13bd83260e8e5e7c2c032ff02b8210d1.jpg

e9dfef9ebf6f5bb09579310234eb4094.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp tại Tòa nhà Thủ phủ

Thống đốc Eric Greitens và bảy Hạ nghị sỹ của tiểu bang cùng hai Thượng nghị sỹ bang đã công bố các văn bản tuyên bố khen ngợi sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với cộng đồng và tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2017 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri.

d56564ed025ccfe44f5c2223a6b11edc.jpg

Thượng Nghị sỹ Jill Schupp (hàng sau, đứng thứ ba từ trái sang), Hạ nghị sỹ Tracy McCreery (hàng sau, thứ tư từ trái sang) và Lynn Morris (hàng sau, thứ năm từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Tòa nhà Thủ phủ Missouri tại Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức hôm 3 tháng 5 năm 2017.

Tham dự sự kiện có sự tham gia của một số nhà lập pháp bang Missouri,là những người đã đề xướng hoặc đồng bảo trợ các nghị quyết lên án tội ác thu hoạch tạng mà chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn mà nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Hạ viện Missouri đã thống nhất thông qua Nghị quyết Số 7 vào tuần trước. Người bảo trợ nghị quyết, ông Rep.Lynn Morris, đã phát biểu trong sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm phơi bày và chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc. Ông nói: “Tôi muốn khích lệ các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, và tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cùng các bạn nhằm hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại khủng khiếp này.”

Các học viên cũng phát biểu tại sự kiện về những lợi ích đạt được trong quá trình tu luyện Pháp Luân Công hoặc những trải nghiệm từ cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Bà Mao Huệ Chỉ được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 1995. Sau khi xem một thông báo về Hội thảo miễn phí của Pháp Luân Công đăng trên một tờ báo địa phương, và căn bệnh ung thư của bà đã nhanh chóng biến mất sau khi bà bước vào tu luyện. Hiện giờ, sau 22 năm tu luyện, và ở tuổi ngoài 70, bà vẫn tràn đầy năng lượng.

Cô Viên Kim Vân, cư dân bang St.Louis, người Mỹ gốc Hoa duy nhất tham gia cuộc tranh luận tổng tuyển cử tổng thống lần thứ hai vào năm ngoái tại Trường Đại học Washington. Cô nói rằng trải nghiệm đó khiến cô càng có đánh giá cao hơn về quyền tự do của các công dân ở Hoa Kỳ.

Bà Viên kể lại việc chồng bà đã bị bức hại nghiêm trọng như thế nào ở Trung Quốc, trước khi ông trốn sang Hoa Kỳ, chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã cảm ơn các nhà lập pháp Missouri vì đã ủng hộ tự do cho Pháp Luân Công.

Đồng tình với ý kiến của bà Viên, bà Đinh Hiểu đã nói trong bài phát biểu rằng bà thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi bố mẹ chồng của bà mới đây cũng đã ra khỏi Trung Quốc. Tại trung Quốc, bố mẹ chồng bà đã bị bắt giữ, bị đuổi việc và bị giam trong các trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công.

“Mặc dù cuối cùng bố mẹ chồng tôi đã có thể tu luyện Pháp Luân Công tại đây mà không phải sợ hãi, nhưng hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn còn đang bị bức hại”. Bà Đinh đã phát biểu và kêu gọi các thính giả hãy làm những gì có thể để giúp chấm dứt cuộc đàn áp này.

04ed3a80cb4a2ad83a1d745239f0fc2c.jpg

Thống đốc bang Missouri Eric Greitens tuyên bố Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri.

55d663f2d1f119c8c4ab3765dc548ada.jpg

Nghị quyết của Thượng nghị viện Missouri do Thượng Nghị sỹ Jill Schupp và Thượng Nghị sỹ Schatz đưa ra.

d59c11e9d7174e1f305c5feaccad4562.jpg

Nghị quyết của Hạ viện Missour do các hạ nghị sỹ Tracy McCreery, Jim Neely, Richard Brown, Donna Lichtenegger, Mike Kelley, Jason Chipman và Lynn Morris đưa ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/5/346801.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/5/346799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/6/163113.html

Đăng ngày 15-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share