Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 15-04-2017] Một phiên tòa ở thành phố Duyên Cát, tỉnh Cát Lâm gần đây đã tuyên án tù giam đối với hai người dân địa phương sau khi nó hủy bỏ vụ án của họ trước đó chưa đầy bốn tháng.

Ông An Phúc Tử và bà Chu Hỉ Ngọc bị bắt tại nhà riêng vào tháng 3 năm 2016 trong khi đang đọc sách Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại. Họ bị tạm giam trong 20 ngày trước khi bị quản thúc tại gia trong sáu tháng.

Họ buộc phải báo cáo cho Tòa án thành phố Duyên Cát vào ngày 27 tháng 12 sau khi thẩm phán Kim Anh Ngọc bãi bỏ bản án của họ và trả tự do cho họ.

Tuy nhiên, chính vị thẩm phán này đã lật ngược quyết định của mình vài tháng sau đó. Cảnh sát đã đưa ông An và bà Chu tới tòa vào ngày 7 tháng 4 năm 2017 mà không xuất trình lý do yêu cầu hiện diện tại tòa. Ngay khi tới đó, họ bị sốc khi nghe thẩm phán Kim tuyên án cả hai người với cùng tội danh.

Bà Chu bị tuyên án bốn năm tù giam và bị bắt giam sau phiên tòa.

Ông An, 76 tuổi, bị tuyên án ba năm tù giam, nhưng ông được bảo lãnh tại ngoại vì sức khỏe kém. Ông đang khiến nại về bản án của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/18/162884.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/15/345671.html
Đăng ngày: 1-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share