Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-4-2017] Ngày 30 tháng 12 năm 2016, một phụ nữ ở thành phố Thiên Tân đã bị Toà án quận Tân Hải Tân kết án 3 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 10.000 nhân dân tệ do từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 9 tháng 1 năm 2017, Bà Lưu Ái Bình đã nộp đơn kháng cáo lên Toà án thành phố Thiên Tân. Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Toà án thành phố Thiên Tân tuyên bố giữ nguyên bản án đối với bà Lưu, nhưng giảm thời hạn thụ án trong tù xuống 3 năm.

Bà Lưu Ái Bình, 53 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở quận Tân Hải Tân, thành phố Thiên Tân. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2009, bà Lưu trở nên khoẻ mạnh, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Bà đã có thể gánh vác toàn bộ việc nhà, hàng ngày bà hết lòng phụng dưỡng bố mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi và chăm sóc con cái chu đáo.

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, bà Lưu bị bắt giữ. Trong lúc bà Lưu ở trong trại tạm giam, mẹ chồng của bà bị bệnh nặng và đã qua đời vào ngày 3 tháng 1 năm 2017 mà không có cơ hội gặp mặt con dâu của mình lần cuối cùng.

Bài viết liên quan: Bà Lưu Ái Bình bị xét xử, luật sư đòi thả bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/14/345615.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/16/162862.html
Đăng ngày 28-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share