Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-4-2017] Sau quyết định của tòa án trung cấp về việc lật ngược một bản án của tòa án sơ cấp kết tội một học viên Pháp Luân Công, viện kiểm sát đã ban hành quyết định thu hồi bản cáo trạng đối với học viên.

Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Viện Kiểm sát Vọng Hoa ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã ban hành quyết định rút lại bản cáo trạng đối với bà Thái Vỹ. Trước đó bà Thái bị cáo buộc với tội danh “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, bà đã bị Tòa án huyện Vọng Hoa kết án ba năm tù giam và bị phạt 10,000 nhân dân tệ.

Bà Thái kháng nghị bản án của mình tới Tòa án Trung cấp thành phố Phủ Thuận. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, tòa án đã lật ngược bản án và ra lệnh cho Tòa án huyện Vong Hoa tái xét xử vụ việc.

Theo tuyên bố của viện kiểm sát, ngày 22 tháng 3, Tòa án khu Vọng Hoa đã xin sự chỉ đạo của viện kiểm sát về vụ việc của bà Thái. “Sau khi điều tra cụ thể hơn, chúng tôi quyết định rút lại bản cáo trạng vào ngày 22 tháng 3. Tòa án khu Vọng Hoa đã phê chuẩn quyết định cùng ngày.”

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, bà Thái Vĩ bị bắt và bị Tòa án huyện Vọng Hoa đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 12 năm 2016. Ngày 9 tháng 1 năm 2017, bà Thái đã đệ đơn kháng cáo của mình lên tòa án cấp cao hơn.

Bài viết liên quan:

Tu luyện Pháp Luân Công khỏi bệnh tiểu đường, bà Thái hiện lại đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử phi pháp

Higher Court Overturns Guilty Verdict Against Liaoning Falun Gong Practitioner


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/12/345530.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/15/162848.html
Đăng ngày 27-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share