Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-3-2017] Bà Quách Tiểu Phẩm đã bị Tòa án huyện An Bình đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Các nhân viên tòa án đã buộc gia đình bà Quách phải bãi nhiệm luật sư bào chữa giữa phiên xét xử sơ thẩm ngày 15 tháng 2 năm 2017 và phiên phúc thẩm ngày 22 tháng 3.

Bắt giữ và tống tiền

Ngày 19 tháng 12 năm 2016, bà Quách đã bị bắt tại nhà riêng. Các nhân viên mặc thường phục của Sở Cảnh sát huyện An Bình và Đồn Cảnh sát thị trấn Thành Quan xông vào nhà bà Quách khi mẹ bà Quách ra mở của. Các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ bà Quách mà không đưa ra bất kỳ giấy tờ chứng minh nào, và nhân viên bắt bà vẫn còn đang mặc quần áo ngủ.

Sau đó, bà Quách bị đưa tới Trại giam Hành Thủy.

Tôn Nghĩa Hợp, Đội Trưởng Đội An ninh Nội địa đã chuyển hồ sơ vụ việc của bà Quách tới Viện Kiểm sát. Các nhân viên đã tống tiền gia đình bà Quách bằng cách đưa ra trao đổi tiền để họ hủy bọ vụ việc, nhưng họ vẫn chuyển vụ việc của bà Quách tới tòa án.

Bà Quách bị bắt lần đầu vào ngày 18 tháng 6 năm 2009. Bà bị đưa tới trại giam và cuối cùng đã được bảo lãnh tại ngoại.

Phiên tòa bị hoãn

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Quách diễn ra ngày 15 tháng 2 năm 2017, hai luật sư bào chữa của bà Quách đã thông báo cho tòa án rằng hai công tố viên mới đã được giao vụ việc của bà Quách vào năm 2014, sau khi công tố viên trước đó – ông Cổ Đông Thăng qua đời vào năm 2013 nhưng họ không được thông báo thông tin chi tiết của vụ việc. Hai luật sư cũng liệt kê những lý do tại sao vụ việc của bà Quách lại không được tuân thủ theo trình tự pháp luật.

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa.

Gia đình bị gây áp lực để bãi nhiệm luật sư.

Thay vì trả vụ việc lại cho Viện Kiểm sát, thì các nhân viên tòa án lại gây áp lực cho gia đình bà Quách để họ bãi nhiệm luật sư của mình với lời đe dọa sẽ phạt gia đình bà số tiền lớn. Bị các nhân viên đe dọa và không hiểu biết về luật pháp, nên gia đình bà Quách đã bãi nhiệm luật sư bào chữa vào ngày 8 tháng 3. Bà Quách bị đưa tới Trại giam Hành Thủy để ký đơn bãi nhiệm.

Chú của bà Quách cũng là một luật sư, ông đã tham dự phiên xét xử sơ thẩm nhưng ông đã công kích quyền lợi của bà Quách. Trong suốt giờ nghỉ ngơi, ông ta đã đấm bà Quách và cố gắng ép bà nhận tội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/27/344795.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/9/162782.html
Đăng ngày 21-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share