Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2016] Một tòa án cấp cao hơn ở thành phố Phủ Thuận đã ban hành một quyết định hủy bỏ bản kết án với một cư dân địa phương và ra lệnh tái thẩm.

Bà Thái Vỹ bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 23 tháng 9 năm 2016 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Viện Kiểm sát huyện Vọng Hoa đã truy tố bà với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” một tội danh mặc định thường được sử dụng trong các vụ án về Pháp Luân Công. Sau đó, Tòa án huyện Vọng Hoa đã kết án bà Thái 3 năm tù giam và buộc bà phải nộp phạt 10.000 tệ.

Bà Thái Vỹ đã nộp đơn lên Tòa án Trung cấp thành phố Phủ Thuận để kháng án. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Tòa án Trung cấp thành phố Phủ Thuận đã ra phán quyết “Không có bằng chứng rõ ràng để buộc tội bà và kết án bà Thái Vỹ. Do đó, chúng tôi hủy bỏ bản án sơ thẩm và yêu cầu Tòa án huyện Vọng Hoa tổ chức phiên tòa tái thẩm.”

Bà Thái Vỹ vẫn được bảo lãnh bốn ngày sau khi bị bắt đã hoan nghênh quyết định của tòa án cấp cao hơn và nói rằng bà trở thành mục tiêu bị bắt giữ chỉ đơn giản là vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, lẽ ra nên được Hiến pháp của Trung Quốc bảo vệ. Hơn nữa các lời cáo buộc là hoàn toàn bịa đặt, khi cảnh sát tuyên bố rằng bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công bên ngoài một trại giam địa phương vào thời điểm bà bị bắt, trong khi thực tế là bà chỉ đứng để đợi ai đó.

Các bài liên quan:

https://vn.minghui.org/news/76826-tu-luyen-phap-luan-cong-khoi-benh-tieu-duong-ba-thai-hien-lai-dang-doi-mat-voi-viec-bi-xet-xu-phi-phap.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/19/339121.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/23/160437.html
Đăng ngày 5-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share