Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2017] Một giáo viên mầm non tại quận Triều Dương bị huyết áp cao kể từ khi bị bắt giữ vài tháng trước đó, nhưng bà đã bị từ chối được tại ngoại để điều trị y tế và hiện đang phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử.

Bà Lý Quế Hà, 52 tuổi, bị bắt ngày 30 tháng 9 năm 2016 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Viện kiểm sát địa phương đã ra lệnh bắt giữ chính thức.

Kết quả khám xét sức khỏe bắt buộc cho thấy bà Lý bị huyết áp cao rất nguy cấp nhưng cảnh sát địa phương vẫn cố thuyết phục trại tạm giam chấp nhận bà.

Tu luyện Pháp Luân Công đã chữa lành căn bệnh ung thư vú nhiều năm trước của bà Lý nhưng các lính canh của trại tạm giam đã không cho bà luyện công. Lính canh cũng bắt bà phải ngủ trên một tấm ván gỗ trên sàn nhà mà không có bất kỳ một tấm phủ nào. Không một ai được phép đưa cho bà quần áo hay chăn đệm. Đồng thời, bà Lý cũng bị trói và bị bắt phải uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Bà Lý đã bị cao huyết áp trong nhiều tháng trời ở trại tạm giam.

Viện kiểm sát địa phương mới đây đã truy tố bà vì tu luyện Pháp Luân Công và đã chuyển hồ sơ vụ việc cho tòa án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/9/9344026.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/11/162458.html
Đăng ngày 23-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share