Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-3-2017] Theo thông tin tổng hợp từ trang Minghui.org, tháng 2 năm 2017 đã ghi nhận mới 72 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị hệ thống tòa án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án tù.

Do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ và vì thông tin không phải lúc nào cũng sẵn có nên số học viên bị kết án không phải lúc nào cũng có thể được thống kê kịp thời. Thời gian bị kết án chính xác của các học viên hiện đang được điều tra làm rõ.

Các học viên bị kết án thuộc 32 thành phố tại 17 tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Liêu Ninh có số học viên bị kết án nhiều nhất với 13 trường hợp; tiếp đến là tỉnh Sơn Đông (7 trường hợp); tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc (mỗi tỉnh có 6 trường hợp); Tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Cát Lâm, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hà Bắc (mỗi tỉnh 5 trường hợp); tỉnh Hà Nam (4 trường hợp); tỉnh Giang Tô, tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Thiểm Tây (mỗi tỉnh 3 trường hợp); thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hắc Long Giang (mỗi tỉnh 2 trường hợp); thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và Giang Tây (mỗi thành phố 1 trường hợp).

Trong số các học viên bị kết án, 12 học viên đã bị phạt tiền với mức phạt từ 3.000 đến 20.000 nhân dân tệ, tổng số tiền phạt tương đương 103.000 nhân dân tệ.

Bốn công dân ở Hà Bắc bị kết án tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Bốn học viên ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc bị kết án tù vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 vì đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông Vu Thái Lực và ông Biên Quần Liên Mỗi người phải chịu mức án tù 6 năm và bị phạt tiền với mức phạt 20.000 nhân dân tệ. Ông Vu Hải Long bị kết án 4 năm tù và bị phạt tiền với mức 10.000 nhân dân tệ. Bà Khương Ngọc Hoàn bị kết án 3 năm tù và bị phạt tiền với mức 10.000 nhân dân tệ.

Các học viên này đang đệ đơn kháng cáo bản án của tòa.

Hai chị em ở tỉnh Tứ Xuyên bị kết án phi pháp 7 năm tù

Ba học viên bị kết án tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 9 tháng 2 năm 2017.

Bà Ngụy Tái Tuệ và bà Ngụy Tái Tú là hai chị em ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Tứ Xuyên, mỗi người bị kết án 7 năm tù. Chồng bà Ngụy Tái Tuệ là ông Trần Quang Trung cũng bị kết án tù với thời hạn 3 năm.

Hai chị em bà Ngụy bị giam giữ phi pháp trong 14 tháng trước khi bị kết án. Ông Trần bị bắt cùng với họ và sau đó bị giam lỏng tại nhà do sức khỏe yếu. Ông đã bị bắt tại nhà vào ngày 9 tháng 2 để đưa đi xử án.

Cả ba học viên cho biết họ sẽ kháng cáo, ngay cả khi cảnh sát đã đe dọa họ sẽ phải chịu mức án tù nặng hơn.

Mẹ của ông Trần, đã ngoài 80 tuổi, bị bỏ mặc ở nhà cùng cháu gái 12 tuổi. Khi ông Trần hỏi ai sẽ chăm sóc họ, cảnh sát nói rằng nếu bà nội không chăm cháu được thì họ sẽ đưa nó vào trại trẻ mồ côi.

Các học viên này bị bắt vào ngày 27 tháng 5 năm 2015. Sau khi bị bắt, em gái thứ ba là bà Ngụy Tái Quần, sống tại Đan Mạch, đã gọi điện thoại tới các đồn cảnh sát, các Trại tạm giam và các Trung tâm tẩy não tại Thừa Đức để tìm hai chị em nhưng không tìm được. Bà cũng đã tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch cùng các học viên Pháp Luân Công khác để phản đối việc giam giữ phi pháp các anh chị em của bà.

Học viên tỉnh Hà Nam bị kết án 3.5 năm tù vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân

Bà Dương Diễm Nguyệt, 73 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 8 năm 2016 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ – người phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa tới một trại tạm giam, sau đó, bị bí mật kết án 3.5 năm tù. Đây không phải là lần đầu tiên bà Dương là mục tiêu bức hại của Chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, vào năm 2007 bà đã bị kết án 8 năm tù.

Hai học viên tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

Hai học viên ở thành phố Yên Đài bị kết án tù vì phát phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đó là một môn tu luyện dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cô Quách Vĩ Hà và cô Tôn Minh Hà bị bắt ngày 29 tháng 1 năm 2017 và phải ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 10. Trong suốt phiên điều trần ngày 17 tháng 2 năm 2017, thẩm phán đã đe dọa sẽ tiếp tục giam họ nếu họ không thừa nhận cáo buộc rằng hành vi của họ là sai trái.

Vì không có luật nào của Trung Quốc quy định việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp nên cả hai học viên đều kiên định bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng đã được Hiến pháp thừa nhận. Tuy nhiên, thẩm phán đã kết án bà Quách 13 tháng tù và bà Tôn 1 năm 10 tháng tù.

Cô Quách khoảng 30 tuổi đã được thả khi mãn hạn tù vào ngày 28 tháng 2 năm 2017. Cô Tôn hiện đang kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm thành phố Yên Đài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/15/344314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/17/162531.html

Đăng ngày 22-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share