Bài của phóng viên Minh Huệ ở Khu Nội Mông

[MINH HUỆ 05-03-2017] Bà Vương Ngọc Lan từ Ba Lâm Tả Kỳ, Khu Nội Mông đã bị xét xử vào ngày 3 tháng 3 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Ông lập luận rằng lẽ ra không ai được bức hại thân chủ của ông vì bà chỉ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng mà hiến pháp cho phép, cũng như không có luật nào ở Trung Quốc quy kết cho Pháp Luân Công vi phạm pháp luật.

Khi luật sư yêu cầu giải thích tại sao bà Vương không từ bỏ đức tin, bà nói rằng đó là vì Pháp Luân Công đã hồi phục sức khỏe cho bà .

Thẩm phán đã cắt lời luật sư và quát lên, chất vấn tại sao luật sư đưa ra những câu hỏi không phù hợp với vụ án. Vị luật sư đã bảo vệ quyền đại diện cho thân chủ ở tòa, nhưng thậm chí ông chưa trình bày xong quan điểm của mình thì thẩm phán đã gõ búa để hoãn phiên xử.

Sau đó, một số người không rõ danh tính đã bao vây luật sư này và liên tục đe dọa ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/5/343864.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/8/162424.html
Đăng ngày 21-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share