Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2017] Tòa án thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã uy hiếp luật sư của một học viên Pháp Luân Công nhằm ép luật sư biện hộ cho thân chủ của mình có tội. Luật sư đã chịu khuất phục trước áp lực to lớn từ phía tòa án.

Bà Vương Thục Thu bị bắt giữ tại nhà ngày 25 tháng 10 năm 2016 trong khi đang tổ chức một nhóm đọc sách của Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần hiện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Mười hai người bạn của bà đến tham dự buổi đọc sách đã được trả tự do vào ngày 4 tháng 11, nhưng lệnh bắt giữ bà chính thức đã được ban hành vào ngày 8 tháng 11.

Cảnh sát gửi lệnh bắt giữ bà Vương có tên chồng bà trên đó để chồng bà ký tên nhưng ông đã từ chối.

Chỉ có chồng và con trai bà Vương được phép tham dự phiên xét xử diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2017. Luật sư của bà đã không biện hộ vô tội cho bà bởi chịu sức ép từ Đơn Liên Hồng, người của Tòa án khu Xương Ấp trước khi phiên tòa diễn ra.

Vị luật sư này đã bảo với chồng bà Vương rằng có thể bà Vương sẽ bị kết án ít nhất 4 năm tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/28/342250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/3/162052.html

Đăng ngày 23-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share