Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 14-12-2016] Một phụ nữ Bắc Kinh đã bị bắt giữ ngay trước hôm xử án ba học viên Pháp Luân Công vì họ từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công hiện vẫn bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Dự kiến họ bị đưa ra tòa vào ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Ba bị can là bà Khánh Tú Anh – một người nội trợ 61 tuổi, bà Hạ Hồng – giáo viên mầm non 50 tuổi, và ông Lý Nghiệp Lượng – nhiếp ảnh gia 47 tuổi.

Bà Liễu Diễm Mai, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã làm một thư ngỏ nêu thông tin về các bị can, thời gian và địa điểm của phiên xử, và việc các luật sư biện hộ đề xuất vô tội cho những học viên này.

Bà Liễu đã phát các giấy mời tại khu chung cư cao cấp của ông Lý vào ngày 29 tháng 11 và đã bị bắt vài giờ sau đó. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà đêm hôm đó.

864d20bafb80aca2c8c59fafc2d85acd.jpg

Nội dung mặt ngoài của giấy mời

615af945001abf7c2548bf51634f88b8.jpg

Nội dung bên trong của giấy mời

Bà Liễu hiện vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Thông Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/14/338933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/17/160360.html

Đăng ngày 30-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share