Bài viết của học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 7-1-2017] Học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Séc đã đổ chức sự kiện hôm 31 tháng 12 năm 2016 tại Cầu Prague Charles để nâng cao nhận thức cuộc bức hại pháp môn tu luyện này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lúc đó có nhiều du khách quốc tế tham quan Prague, mà Cầu Prague Charles là con đường chính nối liền lâu đài Prague và Dinh Tổng thống.

Các học viên dựng áp phích và chuẩn bị sẵn tài liệu thông tin Pháp Luân Công bằng tiếng Anh, Đức, và Pháp. Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại và nạn mổ cướp tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ, mà nguồn tạng chính là các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 và nhanh chóng được hồng truyền ra khắp Trung Quốc bởi những lợi ích về sức khỏe và những nguyên lý đạo đức tích cực của pháp môn. Có gần 100 triệu người ở Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại khai màn. Sự phổ truyền của pháp môn ôn hòa này khiến chính quyền độc tài cộng sản chú ý. Giang Trạch Dân, bấy giờ là Tổng Bí thư đương nhiệm của ĐCSTQ, đố kỵ với sự phổ biến của Pháp Luân Công và điên cuồng trong việc duy trì kiểm soát, nên đã phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, đồng thời đã lạm dụng quyền lực khi khởi xướng và duy trì cuộc bức hại này trên khắp cả nước.

Trong sự kiện nâng cao nhận thức này, các học viên ở Cộng hòa Séc cũng kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Một số học viên biểu diễn các bài công pháp, còn một số khác phát tài liệu thông tin cho du khách. Các học viên người Hoa nói chuyện và giảng chân tướng cuộc bức hại cho du khách đến từ Trung Quốc Đại lục.

2017-1-6-czech-truth-telling_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công phát tài liệu thông tin và giảng chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ

2017-1-6-czech-truth-telling_02--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Du khách đến từ Trung Quốc háo hức tìm hiểu chân tướng cuộc bức hại. Họ lắng nghe các học viên giảng chân tướng sự kiện và đọc tài liệu thông tin.

Nhiều du khách chụp ảnh các học viên biểu diễn các bài công pháp, và chụp lại các tấm áp phích. Nhiều du khách lộ rõ vẻ xúc động. Bốn du khách đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó ngay lại chỗ. Nhiều người đã lấy tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Một du khách Trung Quốc nói: “Chúng tôi sẽ đọc chúng sau khi chúng tôi trở về khách sạn. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết chân tướng Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc, chúng tôi không hề biết sự thật.” Hai du khách đến từ Malaysia đã ký tên thỉnh nguyện sau khi lắng nghe một học viên giảng chân tướng.

2017-1-6-czech-truth-telling_03--ss.jpg

2017-1-6-czech-truth-telling_03--ss.jpg

2017-1-6-czech-truth-telling_05--ss.jpg

Du khách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng sống và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Hai du học sinh Trung Quốc ở Phần Lan đã lắng nghe một học viên giải thích. Một trong số họ nói: “Chúng tôi biết Pháp Luân Công là tốt. ĐCSTQ đã giết hại ông tôi. Chúng tôi ghét cái đảng đó và không bao giờ gia nhập các tổ chức của nó.”

Trước khi rời đi, một người trong số họ nói: “Hãy cho tôi xin thêm một ít tài liệu thông tin. Chúng tôi sẽ đọc nó trong khách sạn.”

2017-1-6-czech-truth-telling_06--ss.jpg

Du khách đọc các áp phích thông tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/7/340567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/8/161060.html

Đăng ngày 13-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share