[MINH HUỆ 3-1-2017] Học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã tổ chức hàng loạt sự kiện trong ngày đầu tiên của Năm mới. Họ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn các bài công pháp và diễu hành quy mô lớn, gửi lời chúc mừng Năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, với lòng cảm ân sâu sắc bởi những lợi ích mà pháp môn cũng như nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn mang lại cho họ.

2017-1-2-hongkong-parade_01--ss.jpg

Học viên chụp ảnh tập thể chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ

2017-1-2-hongkong-parade_02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

2017-1-2-hongkong-parade_03--ss.jpg

Luyện công tập thể

Lễ mít tinh và chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức ở Cung điện Edinburgh ở khu trung tâm. Các học viên đến từ Hồng Kông và khu vực Nam Á biểu diễn trống lưng và nhạc cụ truyền thống. Đoàn nhạc Tian Guo cũng biểu diễn các bài hát do các học viên sáng tác.

Học viên mới ở Trung Quốc Đại lục: Thật quá may mắn khi có mặt ở đây!

Ông Diệp cùng gia đình từ Trung Quốc Đại lục đến du lịch Hồng Kông đúng vào dịp năm mới. Họ cảm thấy tựa như Thần đã giúp đỡ họ đến đây đúng vào lúc diễn ra sự kiện của Pháp Luân Công.

“Lần đầu tiên tôi đọc sách Pháp Luân Công là năm 2011 qua internet. Sau đó tôi bắt đầu bước vào tu luyện,” ông hào hứng nói.

“Thật may mắn khi chúng tôi có thể tham dự buổi lễ này. Ở Trung Quốc đây là điều không thể. Ở đây tôi có thể hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, mà không phải lo sợ gì cả, đây là điều mà tôi luôn muốn làm mà trước nay chưa có cơ hội.”

“Tước kia, tôi đã mắc nhiều sai lầm trong cuộc đời. Pháp Luân Công đã chỉ cho tôi hướng đi đúng đắn,” ông Diệp nói. “Ở Trung Quốc, tôi biết một số người có lý tưởng giống như mình. Chúng tôi thường chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện, và khích lệ nhau khi đối diện với cuộc bức hại tàn khốc này.”

Vợ ông Diệp bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi ông tu luyện hai tháng.

Bà nói: “Tôi rất vui mừng khi được cùng gửi lời chúc mừng Năm mới tới Sư phụ.”

Ông Tạ, một du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, đã xem toàn bộ buổi biểu diễn từ đầu đến cuối.

“Trước đây tôi đã từng xem một lễ diễu hành Pháp Luân Công. Tôi rất thích,” ông nói. “Hôm nay tôi chụp rất nhiều ảnh và quay rất nhiều video. Bạn bè tôi ở Trung Quốc hẳn sẽ rất muốn xem chúng.”

“Nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ thật tuyệt vời. Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công quả là sai trái. Tôi thực sự rất chán ghét cái đảng ấy,” ông Tạ nói.

Du khách Trung Quốc chấn động trước lễ diễu hành Pháp Luân Công

Lễ diễu hành với hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công bắt đầu từ 2 giờ chiều từ Sân chơi Cheung Sha Wan

2017-1-2-hongkong-parade_04--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_06--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_07--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_08--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_09--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_10--ss.jpg

Đại lễ diễu hành của Pháp Luân Công ngày đầu Năm mới

2017-1-2-hongkong-parade_11--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_12--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_13--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_14--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_15--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_16--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_17--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_18--ss.jpg

2017-1-2-hongkong-parade_19--ss.jpg

Đám đông tụ tập xem lễ diễu hành

Nhiều du khách Trung Quốc đã có có hội được thấy Pháp Luân Công rốt cuộc là gì, nó hoàn toàn khác biệt với những hình ảnh mà truyền thông của chính quyền cộng sản miêu tả.

Ông La cùng ông Hà đến từ Trung Quốc Đại lục trước kia chưa từng thấy lễ diễu hành Pháp Luân Công. Ông La nói: “Nhiều người Trung Quốc không hề được biết đến chân tướng. Có một số đã biết, nhưng họ không dám lên tiếng. Chúng tôi không hề có tự do ngôn luận. Không ai dám chỉ ra hành vi sai trái của Đảng. Nếu truyền thông Trung Quốc được tự do như ở Hồng Kông chúng tôi đã có thể biết đến nhiều vấn đề xã hội.”

Một cặp vợ chồng cao niên người Thượng Hải liên tục chụp ảnh lễ diễu hành. Người chồng, một quan chức chính phủ, nói: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi đồng tình với họ rằng những thủ phạm bức hại phải bị đưa ra công lý. Pháp Luân Công không làm gì sai cả, những gì nó mang lại cho xã hội đều là tốt cả.”

“Tôi thấy nhiều biểu ngữ trong lễ diễu hành, kêu gọi bắt giữ cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân tội phát động và chỉ huy bức hại. Ông ấy đáng bị như vậy. Ông ta và bè lũ của ông ta thật bại hoại. Ở Trung Quốc ai ai cũng nguyền rủa ông ta,” người chồng nói.

Một phụ nữ trẻ ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã rất chấn động trước cảnh tượng của lễ diễu hành.

“Có quá nhiều [học viên] Pháp Luân Công ở đây. Thậm chí cảnh sát còn ủng hộ và bảo vệ họ,” cô nói. “Ở đây khác một trời một vực. Tôi đã bị Đảng Cộng sản lừa dối. Tôi muốn biết về Pháp Luân Công nhiều hơn nữa. Tôi cũng nghĩ rằng không bao lâu nữa, người dân Trung Quốc Đại lục sẽ có một cái nhìn tích cực về Pháp Luân Công.”

Theo nhà tổ chức diễu hành, các học viên đã phát ra hàng nghìn tờ thông tin Pháp Luân Công trong suốt cuộc diễu hành.

Lễ diễu hành diễn ra trong ba giờ đồng hồ, và kết thúc tại Bến phà Star Ferry.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/3/340381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/4/161011.html

Đăng ngày 9-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share