Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đức và Bỉ

[MINH HUỆ 14-12-2016] Nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ và 14 thành phố của Đức đã tổ chức nhiều hoạt động phản bức hại và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nỗ lực bền bỉ nhằm chấm dứt bức hại nhận được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của công chúng.

Các hoạt động được tổ chức ở Brussels, Berlin, Hamburg, Bremen, Munich, Nuremburg, Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg, Leipzig, Cologne, Frankfurt, Dortmund, Duesseldorf, và Cham.

2016-12-13-germany-humanright-day_01--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm hôm 10 tháng 12 ở Frankfurt để tưởng nhớ các học viên bị bức hại đến mất đi sinh mạng ở Trung Quốc

2016-12-13-germany-humanright-day_02--ss.jpg

Học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Brandenburg Gate ở Berlin

2016-12-13-germany-humanright-day_03--ss.jpg

Người dân địa phương và du khách ở Munich tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công

be68be7fb42c5f80ad188f19848abf48.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp ở Munich

2016-12-13-germany-humanright-day_05--ss.jpg

Một cặp vợ chồng ở Munich ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc

2016-12-13-germany-humanright-day_06--ss.jpg

Một học viên (bên trái) đang giảng chân tướng về cuộc bức hại

Nhiều du khách Trung Quốc đã đến tham quan Nhà thờ Cologne vào ngày 10 tháng 12 và nhận các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Một học viên Pháp Luân Công người Đức đã đưa một tờ tài liệu thông tin cho một cậu bé Trung Quốc. Cha cậu muốn cậu bé trả lại tài liệu đó, nhưng cậu bé đã kiên quyết giữ lại nó.

Một học viên người Đức đã nhờ một học viên người Hoa nói chuyện với một gia đình du khách đến từ Trung Quốc. Sau khi hiểu chân tướng cuộc bức hại, cha mẹ cậu bé đã quyết định thoái các tổ chức cộng sản mà họ đã gia nhập trước kia.

Một cặp vợ chồng trung niên người Hoa chậm rãi tiến đến quầy thông tin Pháp Luân Công và khẽ khàng hỏi xin tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Một học viên đã đưa cho họ một số tờ gấp, nhưng họ tiếp tục đưa mắt nhìn sang các tài liệu khác có trên bàn thông tin. Họ rất vui mừng khi cuối cùng đã có được một cuốn “Cửu Bình”.

2016-12-13-germany-humanright-day_07--ss.jpg

Bà Natalia, một nhà làm phim độc lập, phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công và dự định sẽ đưa phần nội dung này vào trong trong bộ phim của bà

2016-12-13-germany-humanright-day_08--ss.jpg

Bà Sell, sinh sống ở Frankfurt, đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng, và khuyên cô cháu dâu người Hoa của bà, ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Công

2016-12-13-belgium_02--ss.jpg

Nhiều người ở Brussels ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cặp vợ chồng người Bỉ cùng con trai đã trưởng thành của họ nói với Christophe, một học viên Pháp Luân Công, rằng họ đã từng làm việc tại Trung Quốc trong nhiều năm. Họ biết đến Pháp Luân Công là một chủ đề nhạy cảm ở Trung Quốc. Con trai của họ đã hiếu kỳ và tìm kiếm thông tin Pháp Luân Công trên Internet, và sau đó cảnh sát Trung Quốc đã tìm đến họ. Christophe giới thiệu với họ Pháp Luân Công là gì và chân tướng cuộc bức hại. Họ rất cảm kích về những thông tin đó, và đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Một du khách Trung Quốc đã nói với học viên Pháp Luân Công rằng tâm tính của mẹ chồng cô đã cải biến tốt lên kể từ khi bà tu luyện Pháp Luân Công năm 1992. Mẹ chồng cô từng trải qua một tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc ô tô đâm vào bà, nhưng bà không hề bị thương. Vị du khách đó biết rằng Pháp Luân Công là tốt và không hề tin và những lời dối trá của ĐCSTQ.

Sau khi biết đến lợi ích sức khỏe và tinh thần mà Pháp Luân Công mang lại, nhiều người bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới pháp môn tu luyện tuyệt vời này. Họ hỏi xem có thể học pháp môn này ở đâu và mong muốn được thử luyện tập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/14/338934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/18/160374.html

Đăng ngày 22-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share