Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở New Zealand

[MINH HUỆ 16-12-2016] Học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tham gia 20 lễ diễu hành Giáng sinh trong tháng 12 này. Hàng nghìn khán giả ở Hamilton, Christchurch, Wellington, và 14 thành phố khác đã thấy các bảng trưng bày thông tin về môn tu luyện này và văn hóa Trung Quốc truyền thống.

2016-12-15-new-zealand-parade_01--ss.jpg

2016-12-15-new-zealand-parade_02--ss.jpg

2016-12-15-new-zealand-parade_03--ss.jpg

2016-12-15-new-zealand-parade_04--ss.jpg

2016-12-15-new-zealand-parade_05--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn trong lễ diễu hành Giáng sinh

Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, và thuyền hoa được trang hoàng bằng hoa sen và các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bằng tiếng Trung đã nhận được được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.

Sau lễ diễu hành, nhiều người đã hỏi các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại ở Trung Quốc của các học viên. Nhiều người bày tỏ ý muốn tham gia luyện công tập thể ở các điểm luyện công ở địa phương.

ed07c3d10aa548060ddb7d7f887c66d5.jpg

Bà Shawan (chụp hình cùng con trai) chúc Đoàn nhạc Tian Guo một ngày nào đó có thể biểu diễn ở Trung Quốc

2016-12-15-new-zealand-parade_07--ss.jpg

Ông Divya Govinda tán thưởng sự độc đáo của thuyền hoa và âm nhạc Pháp Luân Công

2016-12-15-new-zealand-parade_08--ss.jpg

Bà Emilia (bên trái) vui mừng khi được xem người Hoa biểu diễn văn hóa của họ ở New Zealand. Bà khích lệ các học viên: “Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này. Tôi ủng hộ các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/16/339001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/17/160358.html

Đăng ngày 22-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share