Bài viết của các phóng viên Minh Huệ Trương Nhiên, Vương Anh, cùng một học viên Pháp Luân Công ở Úc

[MINH HUỆ 6-12-2016] Giáng sinh đang đến gần, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tham dự các sự kiện cộng đồng để chào mừng mùa tin lành, cũng như mang đến một cái nhìn độc đáo về văn hóa Trung Hoa truyền thống và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Bài viết này đưa tin về hàng loạt các lễ diễu hành dịp lễ Giáng sinh có sự tham gia của đoàn Pháp Luân Công ở Vancouver, Canada, Los Gatos, California, và Nam Úc.

Chào đón nồng nhiệt ở Vancouver

Khoảng 300.000 khán giả đã đến để đón xem lễ diễu hành Giáng sinh ở trung tâm Vancouver, Canada hôm 4 tháng 12 năm 2016.

Đoàn Pháp Luân Công với Đoàn nhạc Tian Guo, thuyền hoa, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, đội múa, và đội trống lưng.

2016-12-5-vancouver-parade_01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tham dự lễ diễu hành Giáng sinh ở Vancouver, Canada hôm 4 tháng 12 năm 2016

2016-12-5-vancouver-parade_02--ss.jpg

Thuyền hoa Pháp Luân Công. Một học viên biểu diễn các bài công pháp

2016-12-5-vancouver-parade_03--ss.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong lễ diễu hành

2016-12-5-vancouver-parade_05--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn luyện công trong lễ diễu hành

Trong số khán giả có những người đến từ Trung Quốc Đại lục, và nhiều người trong số họ đã vỗ tay tán thưởng và chụp hình đoàn diễu hành Pháp Luân Công.

Khán giả tên Danielle hoan nghênh Đoàn nhạc Tian Guo. “Họ rất chuyên nghiệp và tôi nghĩ rằng trang phục của họ là độc nhất vô nhị,” bà nói. Bà cũng nhận xét thêm rằng đoàn diễu hành Pháp Luân Công khiến bà cảm thấy rất ôn hòa và phấn chấn.

Tham dự Lễ diễu hành Giáng sinh Thiếu nhi ở California

Lễ diễu hành Giáng sinh Thiếu nhi, được tổ chức ở Los Gatos, California hôm 3 tháng 12 năm 2016, đã thu hút 15.000 người tham dự nhân kỷ niệm lần thứ 60 sự kiện này.

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công gây ấn tượng tại lễ diễu hành.

2016-12-3-san-francisco-parade_06--ss.jpg

2016-12-3-san-francisco-parade_02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tham dự Lễ diễu hành Giáng sinh của Trẻ em ở Los Gatos, California hôm 3 tháng 12 năm 2016

2016-12-3-san-francisco-parade_07--ss.jpg

Ông Danny Scorggins thuộc ban tổ chức sự kiện cầm tờ giới thiệu thông tin Pháp Luân Công

Ông Danny Scorggins, thành viên của ban tổ chức sự kiện, nói rằng đây là một sự kiện đa văn hóa, và rất vui mừng chào đón đoàn Pháp Luân Công đến tham dự. Ông nói: “Màn trình diễn của họ thật tuyệt vời. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt đẹp.”

2016-12-3-san-francisco-parade_08--ss.jpg

Bà Rosena Levia, một cư dân của San Jose, ủng hộ Pháp Luân Công

Bà Rosena Levia, một cư dân của San Jose, đã cổ vũ nồng nhiệt phần trình diễn của đoàn nhạc tại lễ diễu hành. Bà nói: “Đoàn nhạc Tian Guo thật xuất sắc. Thế giới của chúng ta cần những đoàn thể như Pháp Luân Công.”

Bà nói rằng bà đã đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và bà ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

2016-12-3-san-francisco-parade_09--ss.jpg

Bà Valenina và ông Paul Vischer nói rằng cuộc bức hại này phải được chấm dứt

Bà Valenina và ông Paul Vischer là cư dân của San Jose. Ông Paul nhận xét về Đòa nhạc Tian Guo: “Họ thật độc đáo với năng lượng mạnh mẽ.”

Hai vợ chồng ông Paul đều theo đạo Cơ-đốc, nói rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được. Họ chỉ ra rằng không một ai có thể bị bức hại chỉ bởi họ có tín ngưỡng, và phải chấm dứt cuộc bức hại này lại.

Lễ diễu hành Giáng sinh ở Nam Úc

Các học viên Pháp Luân Công ở Adelaide, Úc tham dự lễ diễu hành Giáng sinh ở cảng Adelaide và thành phố Norwood tương ứng vào các ngày 19 và 26 tháng 11 vừa qua.

2016-11-30-minghui-falun-gong-southau-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham dự lễ diễu hành Giáng sinh ở Nam Úc

2016-11-30-minghui-falun-gong-southau-02--ss.jpg

Thuyền hoa Pháp Luân Công với màn biểu diễn các bài công pháp

Ông Tống, nhân viên công tác tại một đài truyền hình ở Trung Quốc, đã cùng gia đình xem lễ diễu hành. Gần đây ông đã đến du lịch ở Adelaide. Ông nhận xét rằng đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã giới thiệu văn hóa tu luyện Trung Hoa tới phương Tây thông qua thuyền hoa và biểu diễn các bài công pháp. Ông nói: “Rất tuyệt vời! Rất ý nghĩa!”

Trong khi ở Trung Quốc, ông đã sử dụng phần mềm vượt phong tỏa Internet để tiếp cận thông tin chân thực về Pháp Luân Công. Ông nói với một học viên tham dự lễ diễu hành rằng nhân cơ hội được ra ngoài Trung Quốc này ông sẽ thoái Đảng Cộng sản để bày tỏ thái độ trước cuộc bức hại tàn bạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/6/338574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/7/160249.html

Đăng ngày 12-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share