Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ ở Otawa, Canada

[MINH HUỆ 5-11-2016] Ngày 3 tháng 11 năm 2016, Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Ủy ban Thường trực về Ngoại giao và Phát triển Quốc tế, Quốc hội Canada đã tổ chức một phiên điều trần về các cáo buộc về nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Luật sư nhân quyền David Matas, và nguyên Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương David Kilgour, đã được mời đến để trình bày về cuộc điều tra của họ hơn 10 năm qua về tội ác về nạn thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ mà nguồn tạng là các tù nhân lương tâm còn sống.

Phần trình bày của hai nhà điều tra đã thuyết phục các nghị sỹ quốc hội tham dự buổi điều trần ngày hôm đó. Nghị sỹ Cheryl Hardcastle nói trong một cuộc phỏng vấn sau đó: “Chỉ vài năm trước, khi nghe đến điều này, [người ta sẽ nghĩ là] ‘đây không thể là sự thật được. Là cường điệu, là nói chuyện giật gân.’ Còn giờ đây, qua công việc của những quý ông đáng kính này, những người đã bền bỉ nỗ lực để có được những con số này, chúng ta biết rằng thực sự đang xảy ra điều gì đó, dù thế nào thì việc tồn tại những ca cấy ghép tạng có nguồn gốc đáng ngờ là có thật. Những con số đó [số ca ghép tạng so với số tử tù mà Trung Quốc công bố] rất vô lý.”

Nghị sỹ Hardcastle nói tiếp: “Chúng ta vẫn để quốc gia kia trong trạng thái nghi vấn để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta. Nhưng có những điều mà chúng ta vẫn có thể làm được ở chính đất nước này, đó là hãy nói không với thu hoạch tạng, hãy khuyến khích điều tra và nói hỗ trợ hoạt động nhân quyền quốc tế để không còn ai bị bỏ tù hay tử hình một cách tùy tiện.

2016-11-4-minghui-falungong-canada-01--ss.jpg

2016-11-4-minghui-falungong-canada-02--ss.jpg

Điều trần về cáo cuộc thu hoạch tạng ở Trung Quốc do Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Ủy ban Thường trực về Ngoại giao và Phát triển Quốc tế, Quốc hội Canada tổ chức

Các nhà điều tra: Chính phủ Canada cần phải phối hợp với cộng đồng quốc tế để điều tra về nạn mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ

2016-11-4-minghui-falungong-canada-03--ss.jpg

Ông David Kilgour tại buổi điều trần về cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc, Quốc hội Canada (ảnh chụp màn hình video)

Ông Kilgour kể lại 10 năm điều tra vừa qua và tuyên bố kết luận từ kết quả phân tích lợi nhận, số giường, tỷ lệ sử dụng giường bệnh, số bác sỹ phẫu thuật, số dự án đào tạo, v.v… Dựa vào nghiên cứu này, họ chỉ ra rằng số ca ghép tạng ở Trung Quốc mỗi năm dao động từ 60.000 đến 100.000 nghìn ca, tức là nhiều hơn rất nhiều so với con số được công bố chính thức là 10.000 ca.

Một lượng bằng chứng khổng lồ chỉ ra rằng hoạt động cấy ghép tạng do nhà nước hậu thuẫn có sự chỉ huy bằng chính sách và ngân sách nhà nước, còn có sự tham gia của quân đội, công an và hệ thống y tế nhà nước Trung Quốc.

2016-11-4-minghui-falungong-canada-04--ss.jpg

Ông David Matas phát biểu trong buổi điều trần (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Matas tổng hợp vắn tắt về Pháp Luân Công và cuộc bức hại kéo dài nhiều năm qua của ĐCSTQ đối với môn tu luyện truyền thống dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này. Ông nói rằng việc ĐCSTQ phỉ báng các học viên Pháp Luân Công và giam giữ họ trên quy mô lớn, việc ĐCSTQ thừa nhận hoạt động thu hoạch tạng của tù nhân, cũng như việc thiếu hụt ngân sách tại các bệnh viện, và nhiều nhân tố khác nữa cho thấy việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng chính của họ diễn ra trên quy mô lớn. Các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù trở thành nguồn tạng dồi dào phục vụ ngành công nghiệp ghép tạng và là nguồn lợi nhuận chính.

Hai nhà điều tra này chỉ ra rằng cơ chế ghép tạng trên quy mô công nghiệp của ĐCSTQ đã thâm nhập vào xã hội quốc tế. Họ nhấn mạnh rằng chính phủ Canada cần phải ban hành luật và có hành động để kiểm soát các cá nhân, tổ chức, hệ thống y tế, hải quan, và ngành du lịch để họ không tham gia vào hoạt động du lịch ghép tạng ở nước ngoài và chống lại nạn buôn bán tạng phi pháp. Họ tin rằng chính phủ Canada sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để điều tra về tội ác phản nhân loại quy mô lớn này.

Nghị sỹ Quốc hội sửng sốt và bị thuyết phục

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Irwin Cotler phát biểu trong một cuộc phỏng vấn sau buổi họp báo rằng những bằng chứng đưa ra có tính thuyết phục cao và đã vạch trần tội ác thu hoạch tạng sống trên quy mô lớn hòng kiếm lời của ĐCSTQ. Ông Cotler cho rằng thu hoạch tạng do nhà nước bảo hộ từ các học viên Pháp Luân Công rất phổ biến ở Trung Quốc và hiện vẫn đang tiếp diễn.

Nghị sỹ David Anderson nói rằng mổ cướp tạng sống là không thể chấp nhận được. Một số nghị sỹ khác cũng tán đồng với ý kiến của các nghị sỹ trên. Ông Matas và ông Kilgour kêu gọi chính phủ Canada phối hợp với cộng đồng quốc tế để chấm dứt tội ác phản nhân loại này.

Ông Michael Levitt, người chủ trì phiên điều trần, cho biết ông rất nóng lòng muốn biết Canada sẽ làm gì để hợp tác với các quốc gia khác. Tháng 2 vừa qua, tiểu ban trước đó đã thông qua một bản kiến nghị lên án việc ĐCSTQ thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Nghị sỹ Hardcastle cho rằng kiến nghị mà các nhà điều tra đưa ra rất trọng yếu và được nhiều người quan tâm. Bà nói rằng Canada có thể đưa ra những chính sách giống như Đài Loan, Israel và Tây Ban Nha để ngăn cấm công dân của mình tới Trung Quốc để ghép tạng.

Ông Cotler nói rằng Canada cần có một đạo luật cấm công dân của mình tham gia vào hoạt động buôn bán tạng phi pháp ở Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc Canada tham gia điều tra sâu hơn nữa về tội ác thu hoạch tạng của Trung Quốc là rất trọng yếu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/5/337281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/7/159842.html

Đăng ngày 15-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share