Bài viết của Ngô Tư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 29-10-2016] Ngày 28 tháng 10 vừa qua, một diễn đàn về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đã được Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) tổ chức tại thành phố Berlin, Đức. Vào đầu tháng 11 tới cũng sẽ diễn ra các cuộc đối thoại nhân quyền chính thức giữa Trung Quốc và Đức cũng như giữa Trung Quốc với Liên minh Châu Âu.

Các nhà chính trị và chuyên gia y tế địa phương chủ trương cần phải quan tâm nhiều hơn đến nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, mà hầu hết trong số họ là các học viên Pháp Luân Công bị giết hại theo nhu cầu để lấy nội tạng. Họ cho biết họ đang thảo một dự luật cấm du lịch ghép tạng đến Trung Quốc, và từ chối nhập cảnh cho những người có liên quan đến việc buôn bán nội tạng bất hợp pháp.

226e3cb73906345c2f873e761337f4c4.jpg

Hàng đầu (từ trái qua phải): Tiến sỹ Uông Chí Viễn – giám đốc Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), ông Arne Schwarz – chuyên gia IT về các tài liệu y khoa, ông Arne Gericke – nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, nhà báo Ethan Gutmann, và ông Charrles Lý – giám đốc quan hệ công chúng của WOIPFG. Hàng sau (từ trái qua phải): ông Nhiếp Sâm, giáo sư trường Đại Học Catholic, và ông Martin Patzelt – Nghị sỹ Đức

Thu hoạch nội tạng sống của Trung Quốc là chưa từng có trong lịch sử

e0917c27bf2d8c4cefff47288143bc18.jpg

Nghị sỹ Martin Patzelt của Đức

Nghị sỹ Martin Patzelt đến từ Đông Đức cũ. Từ khi còn trẻ ông đã tin rằng chế độ cộng sản sẽ sụp đổ. Ông phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn rằng: “Thu hoạch nội tạng sống đã diễn ra hàng chục năm nay rồi. Nó vẫn chưa thuyên giảm mà còn tiếp tục gia tăng. Đã có nhiều cách thức để truyền rộng thông tin này đến với thế giới nhưng vẫn là chưa đủ. Làm sao mà chúng ta lại có thể dung thứ loại tội ác này mà im lặng cho được?

Ông tiếp tục: “Việc một quốc gia tham gia vào việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống để kiếm lời là chưa từng có trong lịch sử. Nếu chúng ta không hành động vì nhân quyền trong vấn đề này, thì chúng ta cần phải tự hỏi chính mình rằng liệu chúng ta có còn là con người nữa không.”

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu: Bức hại Pháp Luân Công thật là kinh khủng

cd5793390d9c655cc6af8ca45e291cb5.jpg

Nghị sỹ Arne Gericke

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu Arne Gericke lớn lên ở miền Đông Đức cũ và đã nếm trải sự kiểm soát của đảng cộng sản. Ông là nhà đồng bảo trợ cho bản tuyên bố của Nghị viện Châu Âu kêu gọi Liên minh Châu Âu hành động để ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Ông đã chỉ ra rằng chế độ cộng sản Trung Quốc đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Công suốt 17 năm rồi. Tội ác thu hoạch nội tạng sống thật kinh khủng. Ông nhấn mạnh rằng Châu Âu không thể làm ngơ được trước một hành động tàn ác như vậy.

Nghị sỹ: Thủ phạm phải bị đưa ra công lý

Nghị sỹ Chiristoph Straesser đã gửi một bức thư tới diễn đàn, trong đó có viết: “Trung Quốc là một quốc gia có tình trạng buôn bán nội tạng rất nghiêm trọng. Chính phủ Trung Quốc chưa hề đưa ra được một lời giải thích hợp lý nào để bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền của họ.”

“Bằng chứng cho thấy việc buôn bán nội tạng vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bệnh viện thu lợi nhuận từ việc buôn bán nội tạng vẫn hoạt động như thường. Hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy phải chấm dứt và thủ phạm phải bị đưa ra công lý.”

Nguyên Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Edward McMillan-Scott đã gửi một bức thư đến diễn đàn. Ông cho biết, 10 năm trước, ông đã gặp một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Học viên này đã tận mắt chứng kiến thi thể một người bạn của anh đã bị lấy đi tất cả các cơ quan nội tạng. Người bạn đó của anh cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Ông Chris Smith, hạ nghị sỹ cao cấp của Hoa Kỳ, đã gửi một bức thư tới diễn đàn. Ông đã chỉ ra rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công suốt 17 năm qua là tội ác lớn nhất của thế kỷ 21, và là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG): Thu hoạch nội tạng sống vẫn đang tiếp diễn

d13e7bdec85e233dce2d59105a7a20a7.jpg

Tiến sỹ Uông Chí Viễn của tổ chức WOIPFG

Tiến sỹ Uông Chí Viễn của tổ chức WOIPFG đã đưa ra những kết quả mới nhất của cuộc điều tra. Ông chỉ ra rằng: “Hoạt động cấy ghép nội tạng của Trung Quốc gia tăng theo cấp số nhân kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Thời gian chờ ghép tạng là cực ngắn. Cuộc điều tra được dựa trên các bản tin truyền thông, các website của các bệnh viện ở Trung Quốc và các nguồn chính thức khác. Theo các bản tin truyền thông của Trung Quốc, có thể thấy rằng việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn.“

Ông đã đưa ra các con số cụ thể để minh chứng cho sự nghiêm trọng của vấn đề này. Số bệnh viện cấy ghép gan tăng từ 19 lên đến 500 từ năm 1999 đến tháng 4 năm 2006. Số ca cấy ghép gan ở Trung Quốc trong 20 năm trước năm 1999 chỉ là 5 đến 6 ca mỗi năm. Tuy nhiên, con số ca ghép gan đã tăng vọt tới hơn 1.760 ca mỗi năm trong giai đoạn 1999-2006.

Tại rất nhiều quốc gia, thời gian chờ ghép tạng trung bình là hai đến ba năm. Nhưng, ở Trung Quốc, từ sau năm 1999, thời gian chờ đợi chỉ là một đến hai tuần. Thời gian ngắn nhất chỉ khoảng vài giờ. Thậm chí người ta đều có thể đặt mua thận, tim, và gan. Điều này cho thấy phải có một ngân hàng tạng sống khổng lồ mà người hiến tạng không được tự do và đang chờ để bị hành quyết lấy nội tạng.

Nhà báo độc lập Ethan Gutmann cho biết dựa trên con số các bệnh viện ở Trung Quốc, số giường bệnh của các ca cấy ghép, tỷ lệ sử dụng giường bệnh và số ngày làm việc mỗi năm, có thể thấy con số ca cấy ghép hàng năm của Trung Quốc cao hơn rất nhiều so với những gì mà chính phủ Trung Quốc công bố.

Charles Lý, giám đốc Quan hệ Công chúng của WOIPFG, đã bị giam giữ ở Trung Quốc đến ba năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã tiến hành vài cuộc điều tra qua điện thoại có ghi âm để chứng minh sự tham gia của quân đội vào tội ác thu hoạch nội tạng sống.

Chuyên gia IT về tài liệu y khoa: Ngành cấy ghép tạng của Trung Quốc không có sự minh bạch

Ông Arne Schwarz, một chuyên gia IT về các tài liệu y khoa, đã tiến hành một cuộc điều tra về nạn thu hoạch nội tạng và các loại dược phẩm sử dụng trong hoạt động cấy ghép của Trung Quốc lấy từ các công ty dược phẩm phương Tây.

Ông cho biết nguyên tắc đạo đức trong hoạt động ghép tạng là việc hiến tạng phải là tự nguyện. Tù nhân và những người mất tự do không có quyền ra quyết định độc lập. Không thể sử dụng nội tạng của họ cho hoạt động cấy ghép. Một nguyên tắc đạo đức nữa là việc hiến tặng và cấy ghép phải minh bạch và nguồn gốc nội tạng phải truy cứu được.

Ông cho biết: “Ngành cấy ghép tạng của Trung Quốc là không minh bạch. Nếu cứ để điều này tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia khác.” Việc cho phép tình trạng cấy ghép nội tạng không minh bạch của Trung Quốc tiếp diễn đồng nghĩa với việc chối bỏ các giá trị đạo đức phổ quát.

Làm sao để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống

Trong phiên hỏi đáp, Nghị sỹ Patzelt nói ông sẽ cố gắng hết mình để có thể thông qua một nghị quyết trong Quốc hội Đức nhằm lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Với câu hỏi: “Chúng ta có thể làm được gì ở các nước phương Tây”, ông trả lời rằng ngoài bản nghị quyết, còn cần phải có hành động cụ thể. Ông cùng với Nghị sỹ Gericke của Nghị viện Châu Âu đều chỉ ra rằng các công ty dược phẩm phương Tây cung cấp thuốc cho Trung Quốc và các bệnh viện đào tạo cho các bác sỹ Trung Quốc phải được cảnh báo để họ không tham gia vào tội ác phi nhân tính này. Một cách nữa là ngăn chặn người dân Đức du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng.

Thêm vào đó, những người tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng sống, kể cả các bác sỹ và quan chức Trung Quốc, phải bị từ chối nhập cảnh vào Đức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/29/336946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/31/159763.html

Đăng ngày 8-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share