Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 24-11-2016] Ngày 20 tháng 11, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới Manufaktura, một khu mua sắm lớn tại thành phố Lodz, Ba Lan để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại hiện vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Lodz là thành phố lớn thứ ba của Ba Lan. Cách đây 10 năm, một nhà máy cũ đã được chuyển đổi thành khu phức hợp Manufaktura gồm trung tâm nghệ thuật, khu mua sắm và giải trí rộng khoảng hơn 270 nghìn m2.

Một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã tới đây với những áp phích và tờ rơi bằng tiếng Ba Lan, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và các ngôn ngữ khác để truyền tải tới các du khách và người dân địa phương những hình thức ngược đãi mà người dân Trung Quốc đang phải gánh chịu vì đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

“Mọi người cần được biết về tội ác thu hoạch tạng”

Cô Elżbieta Stelmaszczyk làm việc tại một hiệp hội các bác sĩ đã rất kinh ngạc khi nghe về cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Cô nói: “Thật tồi tệ khi mà cuộc bức hại này lại được duy trì trong một thời gian dài như vậy, thật khủng khiếp”. “Mọi người cần được biết về tội ác thu hoạch tạng này.”

Sau khi ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này, cô đã lấy tài liệu chân tướng mà các học viên đưa và để lại địa chỉ thư điện tử của mình và nói: “Tôi sẽ nói với các bác sĩ về điều này. Nếu các bạn có các tài liệu nào khác về cuộc bức hại hay những lợi ích sức khỏe mà môn tu luyện đem lại, vui lòng gửi tới địa chỉ thư điện tử của tôi.”

3d52d173769b55702d3c5872a69c973b.jpg

Nói với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Lodz, Ba Lan

Một người qua đường khác nói rằng anh đã tập thiền trong một thời gian dài. Anh rất vui khi nghe đến Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

Một người đàn ông nói ông rất quan tâm tới văn hóa Trung Quốc và rất vui khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông đã mua một cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói rằng ông sẽ sớm thu xếp để tham gia vào các nhóm luyện công.

47aa8afaf9514360e02534b2c282ca05.jpg

5dc8ed43205049efd66f9528235a9040.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc

Sau khi nghe về những tội ác này tại Trung Quốc, một người qua đường đã nói rằng chế độ cộng sản Trung Quốc đã sai khi bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vô tội chỉ vì đức tin của họ. Ông còn nói thêm rằng: “Bằng việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phá hoại nền tảng của nhân loại và mang đến một tương lai không vững chắc cho đất nước Trung Quốc”.

Các học viên cũng đã biểu diễn các bài công pháp. Nhiều người qua đường đã dừng lại tìm hiểu, lấy tài liệu và học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/24/338099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/25/160079.html

Đăng ngày 1-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share