Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung Đài, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-11-2016] Đoàn nhạc Tian Guo, có thành viên là các học viên Pháp Luân Công, đã được chọn dẫn đầu đoàn diễu hành quy mô lớn tại lễ hội văn hóa thường niên được tổ chức tại Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 19 vào 20 tháng 11.

Cùng với lễ hội Matsu tại Cương Sơn, sự kiện còn kỷ niệm ngành sản xuất ốc vít trong khu vực này – chiếm khoảng một phần sáu tổng sản phẩm công nghiệp toàn cầu. Gần 100 nhóm và 10.000 khán giả đã tới tham dự lễ hội.

2016-11-20-gaoxiong-festival_01--ss.jpg

2016-11-20-gaoxiong-festival_02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ hội văn hóa tại Cao Hùng vào ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2016.

Ngoài đoàn nhạc, còn có “Đội tiên nữ” và biểu diễn trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Lan, tổng thư ký ban tổ chức, chia sẻ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp được đặc biệt mời đến và xếp dẫn đầu đoàn diễu hành.

“Học viên Pháp Luân Đại Pháp có phẩm chất cao—chúng tôi thực sự vinh dự khi họ tham gia,” bà nói.

Món quà gửi tới cộng đồng

Ông Trần Chấn Khôn, nhân viên thị trấn khu Kiều Đầu, địa khu nổi tiếng với nghề làm vườn, rất vui mừng khi thấy Đoàn nhạc Tian Guo. “Họ thực sự tuyệt vời, thực sự giỏi.”

Trước đó ông Trần đã gặp nhiều học viên, ông ấn tượng bởi sự đóng góp không kể xiết của họ dành cho cộng đồng: “Pháp Luân Đại Pháp giúp tâm hồn của con người thăng hoa và mang đến cho chúng ta sự thịnh vượng.”

2016-11-20-gaoxiong-festival_09--ss.jpg

Ông Trần Chấn Khôn (trái), nhân viên khu Kiều Đầu, và bà Trần Dương Vẫn (phải), cựu viên chức dân cử, bày tỏ Pháp Luân Đại Pháp đem lại lợi ích cho các học viên nói riêng và xã hội nói chung.

Bà Trần Dương Vẫn, cựu viên chức dân cử, đồng tình. “Tôi biết nhiều câu chuyện tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mọi người, gia đình họ trở nên hạnh phúc hơn và đạo đức của họ được đề cao đáng kể.”

Bà nói Pháp Luân Đại Pháp là một món quà gửi tới cho cộng đồng, “bởi vì Pháp Luân Đại Pháp giúp chúng ta có được sức khỏe tốt hơn và tình hàng xóm thắm thiết hơn.”

2016-11-20-gaoxiong-festival_04--ss.jpg

2016-11-20-gaoxiong-festival_05--ss.jpg

Đội tiên nữ (hàng trên) và đội trống lưng (hàng dưới) trong đoàn diễu hành

Minh chứng về phẩm hạnh

Ông Trịnh Minh Sơn, chủ tịch công ty may mặc cho trẻ em và là một trong những người tổ chức lễ diễu hành, nói ông thích Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng. “Họ [học viên] có tổ chức tốt, và mọi người đều nỗ lực hết sức.”

Ông Trịnh, biết rằng Pháp Luân Đại Pháp được truyền dạy miễn phí và được đón nhận tại hơn 100 quốc gia, tin rằng môn tu luyện khiến mọi người kính trọng lẫn nhau và cuộc sống của họ được nâng cao.

2016-11-20-gaoxiong-festival_08--ss.jpg

Ông Trịnh Minh Sơn, chủ tịch công ty may mặc cho trẻ em và là một trong những người tổ chức lễ diễu hành, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp mang đến sự thịnh vượng.

Đề cập đến cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục, ông nói lễ diễu hành hôm nay và phẩm cách tốt đẹp mà các học viên biểu hiện trong cuộc sống thường ngày của họ đã đủ đánh bại tuyên truyền phỉ báng do Đảng Cộng sản bịa đặt. “Những gì chúng ta thấy ở đây chính là minh chứng cho đạo đức,” ông nói thêm.

Trải nghiệm phấn khởi

Ông Hầu Huy Bích, Giám đốc Công ty Xây dựng Changhong, đến xem các hoạt động cùng cháu trai. Trông thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, ông dừng lại để trò chuyện với các học viên.

“Gần đây, khi tôi đến thăm một người bạn, ông ấy đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.” Sau khi đọc sách, ông Hầu rất xúc động vì Pháp Luân Đại Pháp tốt hơn nhiều so với hệ thống thiền định và khí công mà ông đã tập trước đó.”

“Tôi bắt đầu luyện tập khoảng năm ngày trước, và tôi đã nhận thấy có nhiều cải thiện—ví dụ, tôi không cần phải uống cà phê để giúp tôi tập trung nữa. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời,” ông nói.

Bà Tôn, một đại diện tại gian hàng chăm sóc y tế, nói rằng trước đó bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, “Nhưng tôi không biết rằng Pháp Luân Đại Pháp lại bị cấm ở Đại Lục. Sự trải nghiệm ngày hôm nay đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn mới. Giờ đây tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một điều gì đó rất tuyệt vời mà không thể bỏ lỡ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/21/337976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/22/160045.html

Đăng ngày 28-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share