Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Chương Vận ở Toronto

[MINH HUỆ 22-11-2016] Nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đã được mời tới tham dự các Lễ diễu hành Ông già Noel ở nhiều thành phố trên khắp đất nước Canada.

Tiếp theo các lễ diễu hành ở London, Ontario vào ngày 12 tháng 11 và ở Winnipeg, Manitoba vào ngày 13 tháng 11, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) đã tham dự các lễ diễu hành ở bốn thành phố khác như Toronto, Niagara Falls, Hamilton ở tỉnh Ontario và Montreal ở Quebec.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong đoàn nhạc TianGuo Toronto đã trình diễn những bản nhạc nguyên gốc mang phong cách lễ hội và truyền thống tại các lễ diễu hành Ông già Noel ở ba thành phố vào ngày 19 và 20 tháng 11.

78ac5aca73f6a18d17a92677cf3709b1.jpg

bfb32ae7d335ba13dc9b56c7ce4eb3ba.jpg

Vào ngày 20 tháng 11, đoàn nhạc TianGuo Toronto đã tham dự Lễ diễu hành Ông già Noel lần thứ 112 được tổ chức ở Toronto. Theo các nhà tổ chức sự kiện, dọc khắp các tuyến phố diễu hành, có hơn 800,000 khán giả đã tới chứng kiến lễ diễu hành lớn nhất này của Canada .

22d863c8d63abcbd7d054531d38bdd06.jpg

Đoàn nhạc TianGuo Toronto tham dự Lễ diễu hành Ông già Noel ở Niagara Falls vào ngày 19 tháng 11

Đoàn nhạc TianGuo là đoàn nhạc Trung Quốc duy nhất trong số 21 đoàn nhạc tham dự lễ hội. Bao gồm 110 nhạc công, đoàn nhạc đã chơi các bản nhạc “Jingle Bells,” “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Pháp Luân Thánh Vương,” và “Pháp chính nhân gian.” Những bước diễu hành chuẩn xác và âm thanh vang dội của đoàn nhạc đã gây ngạc nhiên cho các nhà tổ chức lễ hội và khán giả đến tham dự.

Nhà tổ chức: Đoàn nhạc TianGuo biểu diễn thật “ngoạn mục”

ebb4fc1c2d321a5752ba313ab58017c6.jpg

Ông Craig McRae, điều phối viên đoàn nhạc diễu hành Toronto

Điều phối viên của đoàn nhạc diễu hành Toronto, ông Craig McRae đã dành những đánh giá cao cho đoàn nhạc TianGuo. Ông cho rằng các màn trình diễn của đoàn nhạc thật ngoạn mục, các nhạc sỹ của của đoàn rất chuyên nghiệp và các giai điệu âm nhạc cũng thật tuyệt vời. Ông nói rằng trước đây mình chưa từng được nghe những giai điệu âm nhạc hay nhìn thấy những bộ trang phục truyền thống cổ điển như thế này.

0f640e6c860a8abcfdf5a26e1e082818.jpg

Ông Ted Power, một trong những nhà tổ chức Lễ diễu hành Ông già Noel ở Niagara Falls.

Ông Ted Power, một trong những nhà tổ chức Lễ diễu hành Ông già Noel ở Niagara Falls đã từng được nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn ngày nay ở Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Ông cho rằng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một đảng độc tài nên nó đã bức hại các học viên Pháp Luân Công. Là một mục sư Cơ đốc giáo, ông có nhận thức rất sâu sắc về những gì mà những kẻ độc tài này có thể thực hiện. Ông cho biết, các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát mà mỗi người chúng ta đều nên hướng tới.

d9ecb20e35d7885420e7d26021844a68.jpg

Ông Jim Cooms, Chủ tịch Ủy ban Lễ diễu hành Ông già Noel ở Hamilton

Ông Jim Cooms, Chủ tịch Ủy ban Lễ diễu hành Ông già Noel ở Hamilton nhận xét, biểu diễn của đoàn nhạc TianGuo: “Thật xuất sắc! Nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” Ông nói rằng, đã nhiều năm nay, họ luôn mời đoàn nhạc TianGuo tới biểu diễn tại lễ diễu hành của họ.

97c018d675a4f9c0e2dd1dfc84b9eaf3.jpg

Ông Garry Goodwin (đầu tiên từ trái sang), Chủ nhiệm tài chính của Ủy ban diễu hành Ông già Noel ở Hamilton cùng các đồng nghiệp của mình.

Ông Goodwin, Chủ nhiệm tài chính của Ủy ban diễu hành Ông già Noel ở Hamilton cho rằng, cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở Trung Quốc thật khủng khiếp: “Họ không nên bị bức hại vì đức tin của mình. Ở bất cứ nơi nào trên toàn thế giới, họ cũng đều không nên bị bức hại.”

Khán giả: Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt ở Canada và nhiều nước khác

ff955ae2ae6724391e392a00fd4f0cd3.jpg

Ông Paul và vợ mình, những người dân ở thành phố Toronto, co ro trong một cái chăn để xem lễ diễu hành. Ông Paul cho biết màn trình diễn của đoàn nhạc tạo nên cảm giác rất hưng phấn. “Thật đáng kinh ngạc khi ở dưới thời tiết lạnh giá thế này mà họ vẫn có thể trình diễn tuyệt vời đến thế, nó mang lại cho chúng tôi sự ấm áp trong mùa đông giá rét.”

8f4071f8b57ef433837c344f0a343336.jpg

Rowel là người nhập cư từ Philippines tới Toronto trong năm nay, đứng bên cạnh một học viên đang cầm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã đề nghị vợ mình, cô Lyna chụp một bức ảnh. Cặp đôi rất thích biểu ngữ này và nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công qua mạng.

ce66ae29373c312b3896b41c22a9bb34.jpg

Một cư dân ở Niagara Falls, bà Ms. Juanita Porkolab (thứ hai từ trái sang) cùng chồng, con gái và các cháu của họ đều đồng tình rằng, tất cả mọi thứ của đoàn nhạc TianGuo đều rất tuyệt vời và đẹp mắt.

a10132d4ac231e1b4250e3fb895977f6.jpg

Bà Kim Dwyer (ở giữa), chồng và con gái bà đều rất bất ngờ trước đoàn nhạc.

Sau khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của các học viên Pháp Luân Công được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc, bà Dwyer nói rằng “Đây là một tội ác kinh hoàng. Nhiều người hơn nữa cần được biết về tội ác này.” Bà cho biết, bà hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại này.

59ae4262b1a0836c59f4eb738eeadf27.jpg

Cô Meerae, một sinh viên đến từ Hàn Quốc và các bạn cùng lớp của cô rất hào hứng khi xem đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Sau khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, họ nói rằng họ sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về pháp môn tu luyện này.

8c71d04de8542f0bf6a3dbbb0f7627e4.jpg

Anh Jason, một sinh viên Trung Quốc thuộc trường đại học Canada kêu gọi ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Jason đang học tập ở trường đại học McMaster. Khi lên năm tuổi, anh cùng với cha mẹ mình đến Canada nhập cư. Anh và bạn bè của mình đã được xem lễ diễu hành ở Hamilton và nói rằng anh thực sự rất thích âm nhạc do đoàn nhạc TianGuo biểu diễn.

Sau khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công, Jason nói rằng anh nghĩ rằng Trung Quốc cần phải có “một sự cải cách” và rằng đảng cộng sản phải lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

**Lễ diễu hành Ông già Noel lần thứ 66 ở Montreal **

Lễ hội Ông già Noel thường niên ở Montreal năm nay gồm 25 tiết mục đặc trưng với sự tham dự của hơn 1000 nghệ sỹ. Theo các nhà tổ chức lễ hội, vào ngày 19 tháng 11, lễ hội đã đón hơn 300,000 cư dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự lễ hội tại Rue Sainte-Catherine một khu thương mại thuộc trung tâm thành phố Montreal.

5e0c0c28aeafac59adce13656f5a1c61.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp là đoàn nhạc lớn nhất trong Lễ diễu hành Ông già Noel ở Montreal

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp quy tụ 150 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ New York và Montreal, và là đoàn nhạc Trung Quốc duy nhất trong lễ diễu hành và là một trong những đoàn nhạc được yêu thích nhất.

3f4dacf669d967b3a9f38602a10fa581.jpg

Chủ tịch Ủy ban Diễu hành Ông già Noel, ông Daniel Bouchard

Ông Daniel Bouchard, Chủ tịch Ủy ban Lễ hội Ông già Noel đã dành những lời khen ngợi cho đoàn nhạc Tian Guo. Ông nhận xét rằng đây là đoàn nhạc có số lượng nghệ sỹ tham dự đông đảo nhất với trang phục mang sắc thái tươi sáng và giai điệu âm thanh tuyệt vời, dễ chịu khiến khán giả rất ấn tượng. Ông nói: “Đây là một đoàn nhạc rất lớn với nhiều nghệ sỹ cùng nhau biểu diễn!”.

021bfc7348ddaf5d71f1fb986c3b629c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo ở Lễ diễu hành Ông già Noel ở Montreal

Bà Micheline, một cư dân địa phương nói rằng đoàn nhạc này có kỹ thuật rất cao và nhìn cũng rất đẹp mắt. Những giai điệu âm nhạc của họ thật “tuyệt vời!”

Nhiều người dân nhập cư Trung Quôc lần đầu tiên được nhìn thấy đoàn nhạc Tian Guo ở buổi Lễ diễu hành Ông già Noel. Họ cảm thấy rất ngạc nhiên trước màn trình diễn ngoạn mục và những giai điệu âm nhạc tuyệt vời của đoàn nhạc. Một vài người đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Related article in Chinese

Bản tiếng Hán liên quan


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/22/338022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/23/160060.html

Đăng ngày 1-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share