Bài viết của Ti Mã Thai

[MINH HUỆ 22-8-2016] Tại Hội nghị Quốc tế lần 26 của Hiệp hội Cấy ghép tạng được tổ chức tại Hồng Kông tháng 8 vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng Trung Quốc chỉ sử dụng nội tạng của tử tù cho việc cấy ghép và cáo buộc thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm là một sai lầm.

Trớ trêu thay, chỉ 10 năm trước đó chính quyền Cộng sản đã tuyên bố Trung Quốc chưa từng sử dụng nội tạng của tử tù cho việc cấy ghép, vì thế cáo buộc sử dụng nội tạng của tử tù là một điều sai lầm.

Những bài báo dưới đây chỉ là một thí dụ minh chứng cho những gì được truyền tải trên tờ Nhân Dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã và bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Nói Trung Quốc lấy nội tạng của tử tù là lời vu khống”

“Bộ Y Tế: Cáo buộc ‘Lấy nội tạng của tử tù mà chưa được sự đồng ý’ là hoàn toàn không chính xác ”

“Bộ Y Tế bác bỏ luận điểm ‘Trung Quốc lấy nội tạng của tử tù mà chưa được sự đồng ý’ ”

“Bộ Y Tế: Nguồn cung cấp tạng cho ngành cấy ghép tạng chủ yếu từ những người hiến tặng”

“Truyền thông nước ngoài che dấu mục đích khi cáo buộc Trung Quốc lấy nội tạng từ những tử tù”

Tuy nhiên đến năm 2012, tiêu đề bắt đầu thay đổi:

“Bộ Y Tế: Nội tạng của tử tù là nguồn cung cấp chính cho ngành cấy ghép tạng Trung Quốc”

Lịch sử sẽ lặp lại

Thông thường Đảng Cộng sản Trung Quốc không bao giờ nhận sai. Tại sao nó đột nhiên thay đổi tất cả điều đó?

Có phải nó đang che giấu sự dối trá khác còn to lớn và xấu xa hơn?

Có phải nó đang cố gắng bao che sự thật rằng nội tạng đang được thu hoạch từ những tù nhân lương tâm, trong đó có các học viên Pháp Luân Công?

10 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ nhận cáo buộc việc lấy nội tạng từ các tử tù. Hiện nay nó đã thừa nhận sự thực đó. Từ trước khi nó thừa nhận thì toàn thế giới đã biết sự dối trá của nó.

Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ định việc lấy nội tạng từ những tù nhân lương tâm. Trong tương lai không xa, cả thế giới sẽ lại biết sự dối trá của nó thêm một lần nữa.

Lý thuyết “Chỉ sử dụng nội tạng của tử tù” đã không được duy trì

Trong báo cáo Bằng chứng đanh thép và không thể chối cãi, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã tìm ra nhiều kẽ hở trong lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo ghi nhận của Tổ chức Ân xá Thế giới từ năm 1995 đến năm 1999, trung bình mỗi năm Trung Quốc thi hành 1680 án tử hình. Giữa năm 2000 đến 2005, số lượng trung bình là 1616 trong một năm.

“Số ca ghép thận chính thức được Trung Quốc đưa ra vượt xa rất nhiều so với số lượng tử tù. Hoàn Khiết Phu đã công bố hàng năm số ca ghép thận từ 5500-10000, vượt rất xa số lượng tử tù. Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công chỉ ra rằng, từ năm 2000 đến 2005, mỗi năm Trung Quốc thực hiện ít nhất 12.200 ca ghép thận.”

Truyền thông Trung Quốc cũng báo cáo đã ghi nhận số lượng lớn các ca ghép tạng.

Tháng 9 năm 2013, Tuần báo Kinh tế Trung Quốc báo cáo rằng trong một năm bệnh viện Đại học Nhân dân Bắc Kinh đã thực hiện 4.000 ca ghép gan và thận.

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Quảng Châu Nhật Báo báo cáo rằng Hoàng Khiết Phu, Chủ tịch Ủy ban Hiến tạng Trung Quốc, nguyên Thứ trưởng Bộ Y Tế đã thực hiện 500 ca ghép gan trong năm 2012.

Sự dối trá của Đảng Cộng sản đã bộc lộ

Một ngày trước hội nghị của Hiệp hội Cấy ghép tạng, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc họp đặc biệt vế việc cấy ghép tạng của Trung Quốc. Ngay sau đó tờ Thời báo Hoàn Cầu và các kênh truyền thông khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng Hiệp hội Cấy ghép tạng bày tỏ sự đồng thuận toàn diện với hệ thống cấy ghép tạng Trung Quốc.

Tiến sĩ Philip J.O’ Connel, Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép tạng đã phủ nhận tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại cuộc họp báo, tiến sĩ O’Connell đã nói rằng “không ai có thể phiên dịch” những điều ông nói với đại diện Trung Quốc thành hệ thống ghép tạng Trung Quốc được đồng thuận bởi Hiệp hội Cấy ghép tạng.

Tiến sĩ Dr. O’Connell nói tiếp: “Trung Quốc có thể nói như vậy, nhưng điều họ nói không nhất định là đúng.”

Bản chất sự dối trá này là Đảng Cộng sản Trung Quốc nỗ lực để nhận được sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế và hợp pháp hóa hệ thống cấy ghép tạng Trung Quốc.

Cộng đồng quốc tế có tiêu chuẩn đạo đức rất cao khi cấy ghép nội tạng. Trung Quốc còn cách quá xa so với tiêu chuẩn đó, chưa nói đến sự thật rằng nó đang vi phạm nguyên lý cơ bản của loài người với việc thu hoạch nội tạng của người sống.

Đảng Cộng sản Trung Quốc không để tâm tới việc chỉnh đốn cách thực thi của nó để đạt được tiêu chuẩn. Thay vào đó là sự dối trá của nó với hy vọng lừa gạt Hiệp hội Cấy ghép tạng. Trước đó, nó đã tuyên bố rằng nó chỉ sử dụng tạng của tử tù và đưa ra một quy định cấm sử dụng nguồn tạng đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 như thể là một sự cải tiến tích cực nhằm có được sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế.

Mọi người cần nhận thức được sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Báo cáo liên quan (Bản tiếng Anh):

Chủ tịch Hiệp hội ghép tạng: “Hệ thống cấy ghép tạng của Trung Quốc đã khiến thế giới kinh hoàng”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/22/-333368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/10/158623.html

Đăng ngày 6-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share