Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 14-10-2016] Thị trấn Norrköping của Thụy Điển đã chào đón Pháp Luân Đại Pháp tại Đêm hội Văn hóa (Kulturnatten) lần thứ 16 hôm 24 tháng 9 vừa qua, và đây là một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất của Thụy Điển.

Nhiều người dân địa phương và các du học sinh đã dừng chân để tìm hiểu nhiều hơn về pháp môn tu luyện thiền định Trung Hoa và các bài học về đạo đức, các bài công pháp khí công, cùng cuộc bức hại Pháp Luân Công, vốn do chính quyền Cộng sản Trung Quốc tiến hành, đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng học cách làm hoa sen giấy thủ công.

81ae74547cc0f1941fdbd30321635466.jpg

Người mẹ và hai con gái thích thú với việc làm hoa sen giấy

Người anh hùng vì nhân quyền ở Trung Quốc

Buổi tối hôm đó, rất đông sinh viên đã đến xem bộ phim tài liệu “Vượt qua sợ hãi” (2014). Bộ phim kể về câu chuyện của luật sư nhân quyền Trung Quốc nổi tiếng Cao Trí Thịnh. Ông Cao, người được đề cử Giải Nobel Hòa Bình, đã bị cầm tù và bị quản thúc tại nhà trong hơn năm năm vì lên tiếng cho những người ủng hộ Pháp Luân Công, Cơ-đốc giáo, và những nạn nhân khác trong các chiến dịch bức hại của chính quyền Trung Quốc.

Những khán giả này cảm động sâu sắc trước sự dũng cảm của ông Cao và muốn biết hiện tại tình huống của ông ra sao. Một sinh viên người Slovakia đã hỏi rằng anh có thể làm gì để có thể giúp cải biến tình hình ở Trung Quốc, và anh được khích lệ rằng hãy giúp đỡ bằng các chia sẻ thông tin này với nhiều người hơn nữa.

ac5096f0031742e6ed650cab53ec5c54.jpg

Các sinh viên người Nga, Tây Ban Nha, Sovakia, Ethiopia, và nhiều quốc gia khác đã đến xem bộ phim “Vượt qua sợ hãi.”

Vấn nạn thu hoạch tạng và phản ứng của quốc tế

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công khai màn năm 1999, ước tính đến nay đã có đến 1,5 triệu ca ghép tạng đã được thực hiện ở Trung Quốc và phần lớn số tạng này được lấy từ các tù nhân lương tâm.

Trong tội ác mổ cướp tạng này, đối tượng chính bị nhắm đến là các học viên Pháp Luân Công. Các nhóm nạn nhân khác bao gồm người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, và Cơ-đốc giáo.

Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Hoa Kỳ gần đây đã thông qua các nghị quyết lên án tội ác mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm được sự bảo hộ của chính quyền Trung Quốc.

Trước đó khi một báo cáo về vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc được công bố, [thì] Tây Ban Nha, và Israel đã ban hành luật quy định rằng việc công dân nước họ du lịch tới Trung Quốc để nhận các tạng mà không xác minh được nguồn gốc đạo đức của tạng, là bất hợp pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/14/159539.html

Đăng ngày 17-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share