Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 10-10-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự Lễ diễu hành Ngày Columbus thường niên ở San Francisco hôm 9 tháng 10 vừa qua. Cũng được biệt đến với tên gọi là Lễ diễu hành Di sản Ý lần thứ 148, sự kiện đã thu hút hơn 100.000 khán giả, nhiều người trong số họ rất ấn tượng với Đoàn nhạc Tian Guo và màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một trong những đoàn xuất sắc nhất

Khi đoàn diễu hành của các học viên đi ngang qua sân khấu chính, người dẫn chương trình đã giới thiệu về pháp môn tu luyện tường hòa Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

2016-10-9-san-francisco_01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Lễ diễu hành Di sản Ý lần thứu 148 hôm 9 tháng 10

Anh Joe Leveroni, thuộc ban tổ chức lễ diễu hành, nói rằng đoàn Pháp Luân Đại Pháp là điểm sáng của lễ diễu hành này. “Chúng tôi có thể nói rằng họ phải dày công nỗ lực để có màn biểu diễn như vậy. Từ trang phục đẹp mắt cùng âm nhạc đầy hứng khởi, đến màn biểu diễn các bài công pháp, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ.”

2016-10-9-san-francisco_11--ss.jpg

Anh Joe Leveroni, thuộc ban tổ chức sự kiện, nói rằng đoàn Pháp Luân Đại Pháp là điểm sáng của lễ diễu hành này

Cô Cindy, một cư dân địa phương, nói rằng cô vô cùng yêu thích màn biểu diễn của các học viên. Cô nói rằng mỗi học viên đều luôn nở nụ cười, nó khiến cô thấy vui vẻ. “Còn đội trống lưng mang năng lượng cường đại đến cho chúng ta.”

Tự do tín ngưỡng cần phải được bảo hộ

Anh Greg, một cư dân địa phương, nói rằng âm nhạc của đoàn nhạc vô cùng cảm động. Anh cũng thích bố cục và trang phục truyền thống của các thành viên đoàn nhạc.

Khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, anh nói rằng phải chấm dứt cuộc bức hại này lại. “Nói cho cùng, tất cả chúng ta đều biết rằng cộng sản Trung Quốc là một chính quyền rất xấu xa.”

Cô Elizabeth nói rằng cô cảm thấy rất đau lòng khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Cô nói: “Ai ai cũng phải có quyền được hưởng tự do tín ngưỡng. Tự do tín ngưỡng cần phải được bảo hộ.”

“Xã hội chúng ta cần điều này”

Vợ chồng ông bà Albert và Irene, vỗ tay nồng nhiệt tán thưởng phần trình diễn của các học viên. Ông Albert nói rằng ông cảm thấy vô cùng thoải mái nhìn thấy các học viên ngồi thiền thư thái. Khi thấy tấm biểu ngữ có dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn, ông nói: “Xã hội chúng ta cần điều này.”

2016-10-9-san-francisco_02--ss.jpg

2016-10-9-san-francisco_03--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Bà Irene rất vui mừng khi các học viên đề nghị được hướng dẫn bà các bài công pháp miễn phí. Vợ chồng họ nhận tài liệu thông tin của một học viên và nói rằng họ sẽ lên Internet để kiểm tra và cập nhật thêm thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/10/336130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/11/159500.html

Đăng ngày 13-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share