Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-10-2016] Từ ngày 10 đến 13 tháng 10 năm 2016, trong khoảng thời gian diễn ra phiên họp Nghị viện Úc, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung về Canberra để tổ chức các hoạt động ở phía trước trụ sở Nghị viện, cũng như ở các khu trung tâm và các điểm du lịch nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một số học viên đã đi đến các khu dân cư, trung tâm y tế, và nhà thờ để nâng cao nhận thức về tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc, vốn được nhà nước Trung Quốc bảo hộ. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ với các học viên trong nỗ lực chấm dứt tội ác tàn bạo này.

2016-10-14-australia-canberra_01--ss.jpg

Các biểu ngữ cỡ lớn của Pháp Luân Công ở phía trước Nghị viện

2016-10-14-australia-canberra_02--ss.jpg

Một nhân viên của Nghị viện tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

2016-10-14-australia-canberra_03--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở trung tâm Canberra

2016-10-14-australia-canberra_04--ss.jpg

Các học viên giương các biểu ngữ cỡ lớn tại các ngã tư nhộn nhịp để nâng cao nhận thức

2016-10-14-australia-canberra_05--ss.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu về cuộc bức hại ở phía trước Nghị viện. Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp

Một nhóm các học viên đã đi đến Lễ hội hoa Canberra để biểu diễn các bài công pháp vào buổi sáng ngày 10 tháng 10. Một nhân viên an ninh tên John nói: “Ở gần nhóm các bạn khi các bạn đang luyện các bài công pháp khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vời! Tôi sẽ gọi cho một kênh truyền thông khuyến khích họ đưa tin về sự kiện của các bạn.”

Cô Grace, một người làm việc trong tòa nhà nghị viện, nói: “Tôi đã nhìn thấy các tấm biểu ngữ lớn của các bạn trên đường đi làm. Tôi ủng hộ các bạn.”

Tiến sỹ Quoy, một nha sỹ của Nha khoa Ainslie, đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên lên án tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Bản thỉnh nguyện này được gửi tới Thủ tướng Malcolm Turnbull, Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop cùng lãnh đạo công đảng đối lập Bill Shorten.

Anh Hege, phóng viên của The Seven Network trong Nghị viện đã ký tên thỉnh nguyện. Anh nói rằng anh sẽ cố gắng hết sức để truyền rộng tin tức này.

Một trợ lý truyền thông của một nghị sỹ đã đến gặp mặt các học viên ở bãi cỏ phía trước Nghị viện, truyền đạt những lời chúc tốt lành của ngài nghị sỹ và bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại. Anh cũng trò chuyện với các học viên và đưa ra những lời khuyên trên giác độ truyền thông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/15/336342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/16/159561.html

Đăng ngày 21-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share