Bài viết của Mục Văn Thanh, Phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Australia

[MINH HUỆ 27-9-2016] Ngày 24 tháng 9 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức lễ mít tinh tại Quảng trường Centenary, thành phố Parrmatta – một khu vực thương mại sầm uất nhất tại Sydney.

Mười hai diễn giả, bao gồm các quan chức chính phủ, các chuyên gia, các nhà hoạt động nhân quyền và người dân địa phương đã kêu gọi sự giúp đỡ nhằm ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Họ kêu gọi Chính Phủ Australia cần có hành động khi mà Hoa Kỳ và Châu Âu đã chính thức lên án tội ác phản nhân loại này.

adab939d2371e91ae4c353fc77e19223.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Quảng trường Centenary

0195fbc9e841f608e3978495c27fab59.jpg9efa0f87e9e0c6e8f84b9b7d8601f270.jpg

Người qua đường ký tên ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Thành viên của tất cả các Đảng chính trị kêu gọi Chính phủ Australia cần có lập trường cứng rắn hơn

0f15c6629aace7de8f37778cf4b5e3fa.jpg

Ông Phil Bradley, ứng cử viên Đảng Xanh phát biểu tại lễ mít tinh

Ông Phil Bradley, ứng cử viên Đảng Xanh của thành phố Parramatta đã phản đối mạnh mẽ tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại Trung Quốc. Ông cũng truyền tải mối quan ngại của bà Lee Rhiannon – Thượng nghị sỹ của Đảng Xanh. Bà đã nói rằng bà và các đồng nghiệp thuộc Đảng Xanh tại Quốc hội sẽ cùng phối hợp làm việc nhằm hối thúc Chính phủ Australia có hành động lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng này.

f0551e29a6267d7bc10aae91afe3ed2b.jpg

Ông Keith Piper, mục tử từ Đảng Dân chủ Cơ đốc

Ông Keith Piper, một mục tử của Đảng Dân chủ Cơ đốc và là ứng viên chạy đua vào vị trí tại liên bang của thành phố Parramatta trong bài phát biểu đã nói rằng thông lệ thu hoạch tạng được ĐCSTQ hậu thuẫn là một “tội ác phản nhân loại rất tàn bạo”.

Ông cho rằng tội ác này cần phải được vạch trần trước toàn thế giới và tất cả các hãng truyền thông toàn thế giới cần công bố danh tính của những quan chức chính phủ và các bác sĩ có liên quan.

aa9dfb7fa09f7ec59e6b888432e63858.jpg

Ông Andrew Wilson, thành viên Đảng Tự do và cựu ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta

Ông Andrew Wilson, cựu ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta đã tham dự lễ mít tinh bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông cho rằng việc tra tấn và đàn áp không phải là biểu tượng cho quyền lực, và một chế độ chuyên chế bạo ngược như vậy không thể kéo dài và cũng sẽ không thể kéo dài mãi mãi được.

Ủy viên Wilson cho biết ông vô cùng thất vọng vì Chính phủ Australia đã không có một lập trường cứng rắn bởi vì nước này có các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.

bd4fcfc694d5b974b8438cbf0754bc8c.jpg

Ông James Shaw, thành viên Đảng Lao động và cựu Ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta

Ông James Shaw, cựu ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta cho biết chúng ta cần phải cho Chính phủ Australia biết rằng chúng ta không thể giữ im lặng khi đối mặt với một tội ác như cưỡng bức thu hoạch tạng. Chúng ta cần đặt các mối quan hệ kinh tế sang một bên và kiên quyết đứng lên bảo vệ những giá trị này.

Các nhà hoạt động nhân quyền: Tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng cần phải được chấm dứt

Nhà hoạt động nhân quyền Bob Vinnicombe cho biết Chính phủ Australia cần có hành động yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người theo Cơ đốc giáo, các luật sư nhân quyền,v.v… và ngừng cưỡng bức thu hoạch tạng từ những người dân còn sống.

Ông kêu gọi tất cả mọi người tại lễ mít tinh hãy tới gặp các nghị sỹ liên bang của mình về vấn đề này.

Ông Than Nguyen, Chủ tịch Tổ chức Yểm trợ nhân quyền cho biết một tội ác như vậy mà vẫn đang được duy trì cho đến ngày hôm nay và tất cả chúng ta cần chung vai gánh vác trách nhiệm giúp ngăn chặn tội ác này.

Ông nói: “Nếu chúng ta không thể đứng lên vì các nạn nhân bị đối xử bất công, vậy ai sẽ đứng lên vì chúng ta khi chúng ta trở thành những nạn nhân?”

Các chuyên gia: Mọi người cần lên tiêng ủng hộ các nạn nhân

6f50243180c9c4d0933c0ba83ae4afb9.jpg

Ông Charles Camenzuli phát biểu tại lễ mít tinh

Ông Charles Camezuli làm việc trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật cho biết ông đã nghe đến tội ác thu hoạch nội tạng này nhiều năm trước đây, tuy nhiên rất tiếc là những việc được làm chưa đủ để ngăn chặn tội ác này. Ông cho rằng Chính phủ Australia cần đứng lên và chỉ ra rõ ràng rằng: “Chúng tôi không chấp nhận những thứ tội ác như cưỡng bức thu hoạch tạng”.

229fa57d0cfaab5591d8ce19c5c87b28.jpg

Luật sư Katie Mullens phát biểu

Luật sư Katie Mullens là người dân thành phố Parramatta. Cô nói rằng gần đây cô mới biết đến cuộc bức hại tại Trung Quốc qua một tờ rơi nhận được từ một học viên Pháp Luân Công trên phố. Cô đã tìm kiếm thông tin trên mạng và càng tìm hiểu thì cô lại càng thấy sốc. Cô nói rằng cô cảm thấy mình thật sự cần phải tham gia vào lễ mít tinh này và bày tỏ sự lo lắng của mình tới các nạn nhân. Cô kêu gọi khán giả và những người qua đường nên nói với bạn bè và người thân trong gia đình mình về những gì đang diễn ra.

Người dân địa phương: Tội ác thu hoạch tạng là không thể chấp nhận được

Ông Van, một cư dân thành phố Parramatta chia sẻ rằng ông đã xem các bộ phim tài liệu và đọc các bài viết về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và những tội ác như vậy là không thể chấp nhận được.

Ông cho biết ông từng tập Thái cực quyền nhưng bây giờ ông muốn học Pháp Luân Công và đã hỏi thông tin liên lạc của điểm luyện công tại địa phương.

c7e58231ff831963ce83b51d7e710c40.jpg

Bưu thiếp có chữ ký của năm anh em

Williams và 4 người anh em của mình đã đi bộ qua Quảng trường Centenary và ký tên vào tấm bưu thiếp gửi Thủ tướng Chính phủ Australia. Một trong năm anh em, ông Dwayne cho rằng việc giết người để lấy tạng là không thể chấp nhận được và nhiều người hơn nữa cần phải lên tiếng về việc này.

aadf0197810bfdcfd79451d2a2eb6979.jpg

Anh Michael Sloan nói tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng cần phải được chấm dứt

Người dân địa phương có tên Michael Sloan cho biết anh đã xem hai bộ phim tài liệu có tựa đề “Hard to Believe” (Điều khó tin) và “Human Harvest” (Thu hoạch tạng người) và đã lắng nghe một vài cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa các nhà điều tra với các bác sỹ Trung Quốc. Anh cho biết thật không thể tin được rằng giọng của những bác sỹ đó lại có thể bình tĩnh đến vậy khi nói với các nhà điều tra rằng họ đã sử dụng tạng của các học viên Pháp Luân Công. Anh nói: “Họ không có một chút e ngại hay xấu hổ nào cả, như thể là họ chỉ đang bán một cái máy tính hay một chiếc xe hơi. Thật là kinh khủng. Việc này phải được chấm dứt!”.

7cbfa6656debbc6be77fbee25cab26dc.jpg

Người dân quan tâm nói với người qua đường về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/27/335555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/3/159392.html

Đăng ngày 08-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share