[MINH HUỆ 2-10-2016] 67 năm trước, vào ngày 1 tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giành quyền kiểm soát đất nước. Nhiều người dân Trung Quốc đã coi ngày đó như ngày quốc tang.

Chủ nhật vừa qua, 1.200 học viên Pháp Luân Công từ Hồng Kông và các nước khác trong khu vực Châu Á đã tổ chức lễ mít tinh và diễu hành nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc.

Một số chính trị gia và lãnh đạo cộng đồng đã phát biểu tại buổi mít tinh, lên án Chính quyền Cộng sản Trung Quốc vì tội ác đã gây ra trong cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để kiếm lời.

Lễ mít tinh và diễu hành đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ cho 250 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Nhiều du khách Trung Quốc khác cũng đã tham gia vào phong trào này khi quyết định thoái Đảng trong thời gian diễn ra sự kiện.

997cf067b6117cf2da270cdf0c3be763.jpg

Các biểu ngữ lớn ở giữa có tiêu đề (từ trên xuống dưới): “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã phát động và trực tiếp chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

470ea1337d640c82fdc14aaea91c2066.jpg

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông đã kêu gọi người dân Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng, những thủ phạm chính của cuộc bức hại, trong đó có Giang Trạch Dân sẽ sớm bị đưa ra công lý.

e16113cf77257ef343507412b3369d8f.jpg

Ông Lương Quốc Hùng, thành viên Hội đồng Lập pháp lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm của ĐCSTQ. Ông đã chỉ ra rằng tội ác thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn là tội ác phản nhân loại và rằng chính ĐCSTQ mới thực sự là một tà giáo.

927c4fb50ecd641b4ad6baf29aaa59f8.jpg

Richard Tsoi, cựu Phó chủ tịch của Đảng Dân chủ ở Hồng Kông đã tóm lược lịch sự giết chóc đối với chính những người dân nước mình của ĐCSTQ. Ông kêu gọi sự chung sức của cộng đồng trong các hoạt động dân chủ nhằm chấm dứt sự cầm quyền của ĐCSTQ.

0989228f8446d48225da52861faa22b0.jpg

Ông Phùng Trí Hoạt, cựu ủy viên Hội đồng Lập pháp và là mục tử của Giáo hội Anh đã ca ngợi tinh thần Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo. Ông tin rằng cuộc bức hại sẽ thất bại và những thủ phạm tham gia cuộc bức hại sẽ phải đền tội.

b51fcbb02da72f341ee0ed373b777868.jpg

Ông Tằng Kiện Thành hy vọng các học viên Pháp Luân Công có thể sớm được tự do tu luyện theo tín ngưỡng của họ tại Trung Quốc Đại lục.

Sau lễ mít tinh, cuộc diễu hành của 1.200 học viên bắt đầu khởi hành từ Bến phà phía Bắc (North Point Ferry Pier) vào lúc 2 giờ chiều, qua khu trung tâm thành phố và kết thúc tại Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung ương Trung Quốc sau đó bốn tiếng.

3a9f64718189370aa93ee558eb05b990.jpg0d319c1310848ee3756f827d925a6ee1.jpg0cbdf74327cc81e9b115778acb93c562.jpg069c9befc3037cc7a15f4c27eb8a8b12.jpgcd5b7017f2cc3a72d59e220fc158d074.jpga9d0939bcbe2965ff84205bfd2657fd8.jpgf229f8685a6a338fcb0f32638f0b64cc.jpg

Hàng nghìn du khách và người dân địa phương xem đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công

68aeb411a8129f43b2683ed946df7191.jpg36914b8c2c5cfcfdc0cc0cbb45b98995.jpg4a6d7bad5a84d1866d1ffbe724be7788.jpg7abbce60e6e89b7a8bc8d2ab84f46008.jpg88ecfe3ebf7ebbd8bbbedfa689a78cf3.jpgbb08a30e52c426031996ca1a2f69d592.jpg

Các biểu ngữ công bố các đơn kiện Giang Trạch Dân của 200.000 học viên kể từ tháng 5 năm 2015. Hơn 1.8 triệu người dân từ bảy nước Châu Á và các khu vực lân cận đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ hoạt động của các học viên.

96ee900996cf65678ffc74810f4068fb.jpg8932781ff3bca8df1a662d5c99775d29.jpgc268c6a1e91e73b2384c460924b37dd2.jpg

Các biểu ngữ phơi bày sự thật về nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn và kêu gọi chấm dứt sự cầm quyền của chế độ cộng sản.

Nhiều người Trung Quốc tới thăm Hồng Kông trong kỳ nghỉ lễ dài ngày đã thấy đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công và thật sự kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại. Một số người đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Anh Trương đến từ thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc lần đầu tiên tới Hồng Kông. Anh rất kinh ngạc trước một đoàn diễu hành lớn như vậy. Anh đã chụp rất nhiều ảnh và quay video về sự kiện này cho bạn bè của mình ở Trung Quốc.

Anh Trương nói: “Ai cũng cần có quyền tự do tín ngưỡng”. Anh lên án tội ác thu hoạch nội tạng và hy vọng sẽ làm được điều gì đó để ngăn chặn tội ác này. Anh đã đồng ý thoái Đảng.

1a81d6a01896bd9b07d70f4064c4d0d8.jpg1bd2fd78e293085d9e28fea3c674bd58.jpgd864839a4153d6510c26767f75d175bd.jpg6ee93f86e0bc58eea78f753f51e70796.jpg

Các biểu ngữ kêu gọi người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhằm phản đối sự tàn bạo của tổ chức này.

Một sinh viên Trung Quốc chưa từng nghe về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã rất sốc khi biết điều này. Anh nói: “Điều này thật ghê rợn và tàn bạo. Đó là hành vi phản nhân loại”. “Tội ác thu hoạch nội tạng này cần phải chấm dứt. Tại sao một đảng chính trị cầm quyền lại có thể đối xử với người dân của chính mình như vậy được? Nó đã tước đi phẩm giá của con người.

Sinh viên đó cũng đã thoái Đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/2/335800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/3/159395.html

Đăng ngày 07-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share