Bài viết của Lý Hân Từ và Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Luân Đôn.

[MINH HUỆ 5-10-2016 ] Ngày 1 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công ở Anh đã tổ chức lễ mít-tinh và diễu hành ở Luân Đôn để nâng cao nhận thức về tội ác thu hoạch tạng vốn được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác bị mổ cướp tạng hàng ngày để cung cấp cho nạn buôn bán tạng phi pháp đang diễn ra rộng khắp ở Trung Quốc.

Lễ mít-tinh đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ công chúng. Nhiều người lên án cuộc bức hại tàn bạo và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Lễ mít-tinh được tổ chức trước Đại sứ quán Trung Quốc. Trọng tâm của buổi lễ là kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc, đồng thời đưa cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra trước công lý. Các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi công chúng tham gia vào nỗ lực chấm dứt tội ác tàn bạo này do ĐCSTQ thực hiện.

32bc5dc01b66137c8f2c6f1504db3ec6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ diễu hành ở Luân Đôn vào ngày 1 tháng 10 năm 2016.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Đại sứ quán Trung Quốc, đi dọc theo phố Regent qua khu trung tâm thành phố, qua rạp xiếc Piccadilly, và khu phố Tàu, kết thúc tại quảng trường Trafalgar. Trên suốt chặng đường diễu hành, các học viên đã phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người xem.

Màu sắc sặc sỡ của lễ diễu hành Pháp Luân Công đã thu hút đám đông tụ tập trên các con phố trước giờ thi đấu của một trận đá bóng.

Các tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ: “Chân – Thiện – Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Chấm dứt nạn thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ những học viên Pháp Luân Công còn sống”, và “Hãy đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý,” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Những bản nhạc tường hòa đã được diễn tấu trong suốt lễ diễu hành.

Một người đàn ông tên là Lee nói: “Các bạn nên nói cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại này. Một điều rất tuyệt là lễ diễu hành của các bạn lại trùng với hoạt động bóng đá của chúng tôi nên lúc này có rất nhiều người đang tụ tập trên phố.”

Sau lễ diễu hành, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trên quảng trường Trafalgar suốt năm tiếng đồng hồ.

Hiệp hội các Bác sỹ chống cưỡng bức mổ cướp tạng (DAFOH) đã quyết định lấy ngày 1 tháng 10 là Ngày Chống cưỡng bức mổ cướp tạng, vì vậy vào ngày này, các hoạt động nâng cao nhận thức của công chúng về nạn thu hoạch tạng là trọng tâm và ưu tiên hàng đầu.

Người dân địa phương và du khách trên khắp thế giới đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại điểm du lịch nổi tiếng này.

022d2a71f7c377ee3b4218c9275b33c5.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/5/335937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/9/159471.html

Đăng ngày 15-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share