Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-8-2016]

Sư phụ giảng:

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Tôi nhận ra Pháp lực vô biên trong lời giảng của Sư phụ về “hướng nội” và tôi có một số đề xuất với các đồng tu.

Nếu bạn có một phó nguyên thần là chuyển sinh của một người nào đó mà bạn đã làm điều xấu với họ trong tiền kiếp và phó nguyên thần này cứ khăng khăng can nhiễu đến bạn, xin hãy hướng nội để xem liệu có phải bạn vẫn có chấp trước muốn báo thù hay không.

Khi thấy một phó nguyên thần phát tán những vật chất (mê hồn dược) vào trong trường không gian của bạn khiến bạn buồn ngủ, xin hãy hướng nội xem liệu có phải bạn vẫn có chấp trước muốn mê hoặc người khác hay có những ham muốn người thường khác không.

Khi thấy các sư phụ của phó nguyên thần gây ra phiền toái cho các học viên khác, xin hãy hướng nội xem liệu bạn đã quy chính mối quan hệ của mình với các học viên khác và với Đại Pháp chưa.

Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn hướng nội trước khi cố gắng loại bỏ những nhân tố tà ác. Sau khi bạn hướng nội, có lẽ những sinh mệnh đóng vai trò phản diện sẽ trở nên tốt hoặc Sư phụ và các chính Thần sẽ loại bỏ những nhân tố đó cho bạn.

Tác giả bài viết “Thanh lý an bài của cựu thế lực trong phó nguyên thần” chỉ thấy được những thứ triển hiện ra cho anh ấy ở tầng thứ của anh. Do đó, nó chỉ có thể được dùng để tham khảo. Chỉ đạo con đường tu luyện của chúng ta chỉ có Sư phụ và Đại Pháp. Miễn chúng ta chiểu theo lời dạy của Sư phụ để chỉ đạo bản thân mình, thì chính là chúng ta đang phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Đây là thể ngộ hiện tại của tôi, xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/15/332982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/11/158637.html

Đăng ngày 17-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share