Bài viết của Trịnh Tình, phóng viên Minh Huệ ở Viên, Áo

[MINH HUỆ 11-10-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Áo đã tổ chức Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thường niên hôm 9 tháng 10 năm 2016 vừa qua ở Viên, thủ đô của Áo.

Hơn mười học viên chia sẻ tâm đắc thể hội của bản thân. Họ chia sẻ về việc hướng nội, cảm nhận tính cấp bách của việc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp phải làm để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Một số học viên đã từng ngừng tu luyện rồi quay trở lại đã chia sẻ về sự quyết tâm tinh tấn của họ.

2016-10-10-200215-0--ss.jpg

2016-10-10-200215-1--ss.jpg

Pháp hội Áo 2016 tổ chức ở Viên

Cân bằng tốt giữa việc tu luyện và gia đình

Cô Kalina đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Cô năm nay ngoài 30 tuổi. Cô chia sẻ về cách mà cô vượt quan nghiệp bệnh và cân bằng mối quan hệ giữa gia đình và tu luyện.

Cô từng có một công việc như ý và thu nhập cao sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô toàn lực tham gia các hạng mục giảng chân tướng, vô cùng tinh tấn.

Cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều kể từ sau khi cô sinh con trai bởi cô vừa cần phải chăm sóc cho con vừa làm việc nhà, đồng thời cần làm ba việc mà một đệ tử Đại Pháp phải làm.

Cô luôn thấy rằng mình không đủ thời gian để làm trọn vẹn mọi việc và rằng rất khó để cân bằng các mối quan hệ của mình.

Mối quan hệ của cô với nhà chồng bắt đầu căng thẳng, thêm nữa, một thời gian dài trên thân thể cô có các biểu hiện nghiệp bệnh. Cô cảm thấy bất mãn với bản thân và gia đình, cô trách cứ chồng và con trai đã khiến cô rơi vào tình trạng bất hảo như vậy, mà không hề hướng nội tìm nguyên nhân ở tự thân.

Cô chia sẻ với các đồng tu về tình huống của mình và việc cô đã hướng nội tìm ra sao, và rồi cô tìm ra chấp trước căn bản của mình: Thời kỳ đầu mới tu luyện cô ôm giữ tâm muốn thông qua tu luyện Đại Pháp mà đạt được trí huệ và thông minh hơn. Thoạt nhìn tưởng như cô rất tinh tấn, nhưng thực ra cô lại không hề tu bản thân.

Sau đó khi không ngừng hướng nội tìm, học Pháp và phát chính niệm, Kalina cuối cùng đã vượt qua quan nghiệp bệnh đã mang lại nhiều phiền phức cho cô trong mấy năm trời.

Buông bỏ chấp trước vào thể diện

Học viên Katjia chia sẻ về các cô buông bỏ chấp trước vào thể diện và trải nghiệm của cô khi nói với các Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu (MEP) về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc.

Cô cảm thấy các học viên đang gây phiền hà cho ba nghị sỹ nếu cô tiếp tục gặp họ để nói về tội ác mổ cướp tạng tàn bạo bởi cả ba người họ đều đã biết đến tội ác này từ lâu.

Cô trao đổi điều này với điều phối viên địa phương và nhận ra rằng cô cần buông bỏ quan niệm này và mang đến cho mọi người cơ hội được đưa ra lựa chọn cho chính mình. Cô liền lấy lại dũng khí và đến gặp ba nghị sỹ của Hạ viện Châu Âu mà cô đảm nhận giảng chân tướng và cả ba cuộc gặp đều rất thành công.

Cô Katjia cũng chia sẻ rằng cô từng vượt qua tâm sợ hãi và diễn thuyết trước hàng trăm người tham dự trong một hội nghị do tổ chức quốc tế chống buôn người. Cô cảm nhận rõ ràng Sư phụ đã gia trì cho cô để cô có thể bình tĩnh và hoàn thành bài diễn thuyết.

Cơ duyên tu luyện quý báu

Cô Sofie, một tay gôn chuyên nghiệp, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây một năm rưỡi. Được Đại Pháp chỉ đạo, trong sự nghiệp thi đấu của mình, cô xem nhẹ danh tiếng và lợi ích cá nhân. Cô coi những nhân tố không tốt trong sự nghiệp cũng như cuộc sống hàng ngày như những khảo nghiệm trong tu luyện để đối đãi.

Quay trở lại tu luyện

Cô Sahra, 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ thuở nhỏ, nhưng sau khi vào học cấp ba, cô đã bỏ tu và hòa vào cuộc sống người thường.

Năm nay, sau khi xem chương trình Biểu diễn Shen Yun, cô đã quyết định quay trở lại tu luyện. Kết quả học tập ở trường của cô tiến bộ hơn và cô tốt nghiệp trung học với kết quả loại ưu. Giờ đây cô nhận ra rằng việc kiên định tu luyện và dũng mãnh tinh tấn là vô cùng trọng yếu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/11/336154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/12/159515.html

Đăng ngày 15-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share