[MINH HUỆ 9-10-2016] Ngày 12 tháng 10 năm 1996, cách đây 20 năm, là ngày Sư phụ Lý Hồng Chí đến Houston, Texas của Hoa Kỳ để giảng Pháp và đây cũng là niềm vinh hạnh của thành phố Houston. Để kỷ niệm ngày thù thắng này, ngày 8 tháng 10 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Houston đã tổ chức Pháp hội giao lưu tâm đắc. Tại Pháp hội, các học viên tham dự hồi tưởng lại khung cảnh trong chuyến thăm mang tính lịch sử của Sư phụ Lý đến thành phố, đồng thời chia sẻ thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của họ.

2016-10-8-houston-fahui_01--ss.jpg

Hội trường của Pháp hội Giao lưu Tâm đắc ở Houston, Texas hôm 8 tháng 10

2016-10-8-houston-fahui_02--ss.jpg

Một học viên chia sẻ tâm đắc thể hội

Sư phụ miệt mài giảng Pháp

Ông Tống, người phụ trách của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ, kể lại quang cảnh hội trường cách đây 20 năm, khi ấy có khoảng 600 học viên tại Canada, Đức, Thụy Điển và Hoa Kỳ đến tham dự.

Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã đích thân đến giảng Pháp tại hội nghị. Trước khi giảng Pháp, Sư phụ Lý đã nhận được Tuyên bố của thành phố Houston, tuyên bố ngày 12 tháng 10 năm 1996 là “Ngày Lý Hồng Chí.”

Thành phố cũng trao tặng Sư phụ Lý danh hiệu “công dân danh dự” và “Đại sứ thân thiện”.

Ông Tống nói rằng Sư phụ Lý đã giảng Pháp liên tục trong suốt bốn giờ đồng hồ mà không hề uống một ngụm nước. Ngay cả trong thời gian nghỉ 10 phút, Sư phụ cũng bận rộn để trò chuyện cùng các học viên. Sư phụ Lý đã sắp xếp chương trình ở Houston vô cùng chặt chẽ. Sau khi kết thúc giảng Pháp ngày hôm đó, Ngài di chuyển tới một khách sạn để có một buổi giảng Pháp khác, dù là quy mô nhỏ. Sau khi kết thúc Pháp hội, các học viên đã chụp hình cùng Sư phụ.

Sáng hôm sau, hàng trăm học viên lại tập trung ở Viện Văn hóa Trung Quốc Houston để cùng nhau chia sẻ thể hội tu luyện và luyện công tập thể. Để khích lệ các học viên, Sư phụ đã đến tham gia cùng và kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc mà các học viên nêu ra.

Sau khi các học viên chia sẻ hồi ức về những ngày trọng đại này, một số học viên đã lên đọc bài viết được họ chuẩn bị từ trước, chia sẻ trải nghiệm và thể hội của họ trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Điều phối viên nên thiện đãi với tất cả đồng tu

Ông Tống cũng chia sẻ về những trải nghiệm của ông khi làm một điều phối viên. Ông chia sẻ: “Tôi đã biết suy nghĩ cho người khác trước, và liên lạc với mỗi học viên. Tôi tận sức để sao cho ai ai đều tham gia vào một hạng mục nào đó và phát huy tối đa chuyên môn của mỗi người.

“Điều quan trọng nhất là phải tin tưởng vào các đồng tu, bởi chúng ta là cùng mục đích – giảng chân tướng Pháp Luân Công, và chấm dứt bức hại. Là một người điều phối, tôi luôn tự nhủ bản thân nhất định phải thiện đãi với tất cả đồng tu, bởi chúng ta đều là đệ tử của Sư phụ.”

Tu bỏ “tư tâm” trong khi quảng bá Shen Yun

Ông Phan chia sẻ về trải nghiệm của ông trong khi làm điều phối cho hoạt động quảng bá Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun khi đoàn đến Houston. Ông nói: “Shen Yun đã được nhiều thành phố mời đến biểu diễn, và phần lớn các thành phố đều gặp khó khăn do thiếu người có khả năng quảng bá chương trình. Bởi vậy đã có hiện tượng trành giành nhân lực giữa các thành phố.

“Là một điều phối khu vực, tôi không muốn thấy cảnh các học viên địa phương đi đến hỗ trợ ở các thành phố khác. Đôi khi tôi đã phát sinh mâu thuẫn qua điện thoại với các điều phối viên ở các thị trấn khác, điều đó khiến tôi bực bội trong mấy ngày liền sau mỗi cuộc điện thoại.

“Một mặt, tôi cảm thấy mình không hề sai, bởi tôi muốn đảm bảo rằng việc quảng bá ở địa phương thành công, mặt khác, tôi tự nhủ bản thân rằng mâu thuẫn đó chính là sơ hở, và cựu thế lực sẽ dùi vào. Cuối cùng, tôi quyết định không khăng khăng bảo vệ kế hoạch ban đầu của bản thân nữa, mà lùi một bước. Buông bỏ chấp trước này, chỉ còn một chút khó khăn phải đối mặt, [nhưng cũng nhanh chóng được giải quyết].

“Tôi cảm thấy rằng đây chính là Sư phụ đã khích lệ tôi. Đây là khảo nghiệm để tôi minh bạch Pháp lý. Tôi nhận ra rằng nếu tôi buông bỏ tư tâm, thì sẽ tu xuất trí huệ. Quả giống như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!”

Phân phát Thời báo Đại Kỷ Nguyên tới từng góc phố ở Houston

Ông Trương chia sẻ về trải nghiệm của ông khi phân phát Thời báo Đại Kỷ Nguyên bản tiếng Anh. Tuần báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh ở Houston được phát hành ở Houston một năm trước. Ban đầu ông gặp nhiều trở ngại khi phân phát tuần báo.

“Chúng tôi có hai người ở đội bán hàng để đi phân phối tuần báo bản tiếng Anh này, nhưng cả hai người họ đều đã rời đi vì một số nguyên nhân nhất định. Một vài học viên đề xuất rằng nên ngừng phát bản tiếng Anh, ít nhất là trong thời gian này. Tôi tin rằng đây là một khảo nghiệm, và chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì.

“Nhờ sự nỗ lực của mọi người, chúng tôi đã khai mở được thị trường ở Houston. Tính đến nay, ở các góc phố ở Houston đều rải rác có các điểm phân phát, và chúng tôi cũng giao báo đến Austin, San Antonio, và Rancho, New Mexico.”

Các học viên tham dự Pháp hội cùng nhau xem bộ phim tài liệu ngắn Hồi tưởng về lần đầu Sư phụ đến giảng Pháp ở Houston.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/9/336087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/10/159484.html

Đăng ngày 13-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share