Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-8-2016] Mẹ tôi 84 tuổi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 18 năm. Gần đây bà sống cùng tôi. Và khi chúng tôi phát chính niệm cùng nhau, tôi nhận thấy rằng bà cứ lẩm nhẩm trong khi lập chưởng. Sau khi phát chính niệm xong, tôi hỏi bà tại sao lại liên tục niệm như vậy, và bà trả lời là để tiêu trừ tất cả tà ác. Sau đó tôi hỏi liệu bà có biết về các yếu lĩnh phát chính niệm từ trang web Minh Huệ không. Bà nói không biết, bà chưa từng nghe nói về nó.

Tôi đã đọc cho bà bài viết: “Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu.”

Tôi bảo bà ghi nhớ Pháp của Sư Phụ để nhẩm đúng nội dung trong năm phút đầu tiên và khi phát chính niệm.

Tôi yêu cầu bà thực hiện đúng theo các hướng dẫn từ trang web Minh Huệ. Sáng hôm sau, bà vui vẻ nói với tôi về những thay đổi của mình sau khi làm theo chính xác các yêu cầu. Sau khi tĩnh lại để phát chính niệm, bà đã trải nghiệm được một uy lực cự đại. Bà cũng không còn thấy bị nghĩ loạn khi học Pháp. Các vấn đề gây phiền nhiễu cho bà trong nhiều tháng qua đã biến mất!

Mẹ tôi đã cố gắng hết sức để học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng về Đại Pháp. Bà cũng đã cùng với các học viên khác phát chính niệm để giải cứu các đồng tu bị bức hại.

Tuy nhiên, bà đã không biết về các yếu lĩnh phát chính niệm trong một thời gian dài.

Một học viên lớn tuổi cũng gặp vấn đề tương tự. Phát chính niệm là việc rất khó khăn với bà, và bà cảm thấy rất khó thở. Một đồng tu khác thì cảm thấy uể oải trong suốt quá trình phát chính niệm.

Tôi tải về các yếu lĩnh phát chính niệm từ trang web Minh Huệ và in ra cho họ một bản. Sau khi làm theo những yêu cầu từ Minh Huệ Net, giờ họ đã chính lại được các trạng thái bất chính và phát chính niệm một cách bình thường.

Quá trình Chính Pháp của Sư phụ sắp đến hồi kết thúc. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê từ trang web Minh Huệ, bức hại của tà ác vẫn còn rất nghiêm trọng. Tôi tin rằng lý do là vì nhiều học viên đã không chú ý việc phát chính niệm một cách chính xác. Nhiều học viên lớn tuổi không biết các yếu lĩnh, vì vậy hiệu quả bị giảm đi.

Tôi kiến nghị các điều phối viên Đại Pháp nên quan tâm đến tình huống của học viên địa phương trong việc phát chính niệm, và đảm bảo rằng họ tuân theo các yếu lĩnh từ Minh Huệ Net. Với sự đề cao, chính niệm của đệ tử Đại Pháp có thể hoàn toàn thanh lý tà ác, chấm dứt bức hại, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/24/333442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/11/158639.html

Đăng ngày 5-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share